Thứ bảy, 20/04/2024 | 23:07
RSS

Nữ tài xế "chơi lỳ" khiến BOT Cai Lậy phải xả trạm lần thứ 7

Thứ bảy, 02/12/2017, 20:54 (GMT+7)

Nữ tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá 500 và 200 đồng qua trạm, yêu cầu nhân viên kiểm đếm nhiều lần khiến giao thông bị ùn tắc BOT Cai Lậy phải xả trạm lần 7

Nữ tài xế khiến BOT Cai Lậy phải xả trạm lần thứ 7
Nữ tài xế khiến BOT Cai Lậy phải xả trạm lần thứ 7. Ảnh PLO

Sau khi BOT Cai Lậy thu phí trở lại vào lúc 14 giờ 56 phút chiều 2/12, lượng xe qua lại không đông và hoạt động thu phí diễn ra bình thường.

Đến 15 giờ 15 phút chiều cùng ngày, một sự cố nữa lại xảy ra khi một nữ tài xế tự lái chiếc ô tô 4 chỗ từ hướng miền Tây về TP.HCM dừng lại trả phí bằng tiền mệnh giá 500 đồng. Khi nhân viên trạm đề nghị vào làn khác để thu tiền lẻ, nữ tài xế này kiên quyết mua vé tại cabin đang dừng đỗ xe.

Nhân viên BOT Cai Lậy thu tiền mua vé và nữ tài xế trả từng tờ tiền mệnh giá 500 đồng. Thậm chí do sơ suất còn làm rơi tiền phải chạy xe tới để xuống nhặt tiền rồi lên xe để ngược lại ngay vị trí mua vé và tiếp tục trả tiền mua vé…

Nữ tài xế dùng tiền lẻ qua trạm BOT Cai Lậy
Nữ tài xế dùng tiền lẻ qua trạm BOT Cai Lậy. Ảnh Vietnamnet

Việc trả tiền mua vé kéo dài hơn 15 phút khiến dòng xe phía sau ùn ứ và Trạm BOT Cai Lậy buộc phải xả trạm lần thứ 7 để giải tỏa mật độ xe đông đúc đang chờ phía sau… Làn xe nữ tài xế trả tiền lẻ cũng mở cabire và không thu phí của nữ tài xế này…

Trước đó, như tin đã đưa, trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại từ ngày 30/11, sau 3 tháng tạm dừng do giao thông ùn tắc khi các tài xế mua vé bằng tiền lẻ để phản đối trạm đặt sai vị trí. Giá vé đã giảm 30%, mức thấp nhất 25.000 đồng, cao nhất 140.000 đồng.

Tuy nhiên, các tài xế lần này trả tiền lẻ 25.100 đồng, đòi thối 100 đồng khiến giao thông lại ùn tắc, BOT Cai Lậy phải liên tục xả trạm.

Chiều tối qua, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật trả lời báo chí rằng: "Tại trạm Cai Lậy có một số lái xe quá khích, không ủng hộ thu phí, một số lái xe dừng xe giữa trạm, tắt máy và bỏ xe lại đi chơi...”.

Theo ông, trong thời gian tạm đóng trạm hồi tháng 8/2017, Bộ GTVT đã rà soát lại tất cả các quy định liên quan cho thấy đầu tư dự án này đúng quy định.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN