Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:34
RSS

Nữ sinh Tài chính 'gây thương nhớ' trong bộ ảnh tuyệt đẹp

Chủ nhật, 22/07/2018, 06:59 (GMT+7)

Với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cao ráo và thân hình cân đối, cô gái 9X đã khiến nhiều chàng trai thổn thức.

Nữ sinh Tài chính gây thương nhớ trong bộ ảnh tuyệt đẹp
Nữ sinh Tài chính trong bộ ảnh tuyệt đẹp

Với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cao ráo và thân hình cân đối, Lê Hồng Hạnh, sinh viên thứ hai của trường Học Viện Tài Chính Hà Nội đã nhận được thiện cảm từ nhiều người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô gái 9X là người gốc Huế nhưng sinh sống ở Hải Phòng từ nhỏ. Trên trang cá nhân của mình, Hồng Hạnh cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh xinh đẹp ngoài đời thường và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.

Nữ sinh Tài chính gây thương nhớ trong bộ ảnh tuyệt đẹp2
Cô gái sở hữu vóc dáng cân đối, cao ráo

Trong đó, có bộ ảnh tuyệt đẹp bên vườn lau được rất nhiều người yêu thích. Vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng của nữ sinh viên năm hai đã khiến trái tim của nhiều chàng trai thổn thức.

Hồng Hạnh từng chia sẻ: “Mẫu ảnh là niềm đam mê nên mình rất muốn đó là một công việc, tuy nhiên nó chỉ là phụ thôi. Ngoài ra, mình cũng rất yêu thích nghệ thuật nhưng vì hoàn cảnh không cho phép và chưa thực sự đủ năng lực nên sẽ trau dồi thêm để theo đuổi”.

Nữ sinh Tài chính gây thương nhớ trong bộ ảnh tuyệt đẹp3
Khuôn mặt xinh đẹp khiến nhiều người ngẩn ngơ

Thời gian trước đây, khi trái bóng tròn tại World Cup còn đang lăn, bộ ảnh Hồng Hạnh trong đồng phục cổ vũ cho đội tuyển Brazil cũng đã nhận được sự chú ý của dân mạng.

Nữ sinh Tài chính gây thương nhớ trong bộ ảnh tuyệt đẹp4
9X đam mêm làm mẫu ảnh

Nữ sinh Tài chính gây thương nhớ trong bộ ảnh tuyệt đẹp5
Cô gái 9X là người gốc Huế nhưng sinh sống ở Hải Phòng từ nhỏ

Nữ sinh Tài chính gây thương nhớ trong bộ ảnh tuyệt đẹp6
Cô nàng cũng rất yêu thích nghệ thuật

Nữ sinh Tài chính gây thương nhớ trong bộ ảnh tuyệt đẹp6

Nữ sinh Tài chính gây thương nhớ trong bộ ảnh tuyệt đẹp2

Ảnh: NVCC

Xem thêm: Clip hậu trường chụp ảnh của Kỳ Duyên

 

 

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN