Thứ ba, 23/04/2024 | 15:23
RSS

Nữ giám đốc trẻ xinh đẹp, chịu chơi thường xuyên phải trả lời duy nhất 1 thắc mắc

Thứ sáu, 16/03/2018, 18:30 (GMT+7)

Nữ giám đốc thường xuyên nhận được thắc mắc từ phía mọi người rằng cô đang làm công việc gì, tại sao lại có thời gian để đi du lịch thường xuyên...

Giám đốc trẻ xinh đẹp với niềm đam mê "xê dịch"

Trong giới thời trang ở thành phố Hồ Chí Minh, Huyền Chinh là cái tên không mấy xa lạ. Huyền Chinh tên thật là Nguyễn Thị Lệ Huyền, quê gốc ở Hà Nội nhưng sinh ra, lớn lên và hiện đang công tác tại Sài Gòn.

Cô đang là quản lý công ty thời trang và tổ chức sự kiện thời trang, với 4 nhãn hàng hướng đến đối tượng khách hàng là giới trẻ. Ngoài kinh doanh Huyền Chinh còn là stylist mảng thời trang cho một số tờ báo.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là mặc dù một lúc đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, nhưng Huyền Chinh vẫn dành nhiều thời gian để thỏa mãn niềm đam mê "xê dịch" của mình.

Thậm chí Huyền Chinh bật mí rằng khi cô bắt đầu viết review về những chuyến đi của mình và gần đây nhất là chuyến đi Hồ Chí Minh – Hà Tiên – SihanoukVille, mọi người hầu hết không tin vì công việc của cô khá bận rộn để có thời gian cho những chuyến đi.

"Tuy nhiên với phương châm "chơi hết sức, làm hết mình" mình luôn đặt mục tiêu để hoàn thành và khi đã hoàn thành công việc, mình dùng toàn thời gian và tâm trí cho việc khác.

Công việc hiện tại mình cũng có thể quản lý từ xa nếu cần nên chuyến đi của mình cũng thuận lợi hơn" – Huyền Chinh tâm sự.

Nữ giám đốc trẻ xinh đẹp, chịu chơi khiến nhiều người ngưỡng mộ
Bạn đồng hành của Huyền Chinh trong mỗi chuyến đi thường là mẹ cô hay nhân viên trong công ty

Xuất phát từ tính chất công việc thường xuyên phải đi công tác nhiều khiến cô ngày càng yêu thích du lịch khám phá đó đây.

"Mình có sở thích đặc biệt là được vi vu trên chiếc xe máy để có thể tự cảm nhận được không khí, nắng, gió một cách chân thật nhất. Mình có đi du lịch bụi tại nhiều nước nhưng khi tới nơi mình vẫn thuê xe máy để di chuyển tới các điểm du lịch.

Trước giờ mình đi rất nhiều nhưng chưa từng viết chia sẻ kinh nghiệm, sau được sự động viên của các bạn mê phượt, mình mới bắt đầu viết và gần đây nhận được sự quan tâm của mọi người.

Mình có một điểm khác mọi người là đa số các "phượt thủ" chọn xe phân khối lớn, hay xe số để đi, riêng mình chọn bạn đồng hành là em Vespa.

Thật ra sử dụng Vespa có khá nhiều trở ngại vì xe khá ngốn xăng, khá rung và nặng, nhanh nóng máy nhưng không hiểu sao mình vẫn thích mặc dù đa số các bạn đều khuyên can. 

Tuần nào mình cũng đi phượt bằng em Vespa ra khỏi Sài Gòn, đến các vùng lân cận như Phan Thiết, Long An, Vũng Tàu...

Đi đường không ngại nắng gió, chỉ sợ không có cây xăng vì xe cứ đi được 80-100 km lại phải đổ đầy bình 100 nghìn" – Huyền Chinh kể.

Nữ giám đốc trẻ xinh đẹp, chịu chơi khiến nhiều người ngưỡng mộ2
Không có thói quen chụp hình những nơi mình đi qua, cô mong muốn lưu giữ tất cả qua lăng kính đôi mắt của mình. Với Huyền Chinh, mỗi chuyến đi đều giúp cô trưởng thành, cứng cỏi và yêu đời hơn

Trở thành giám đốc từ khi mới 24 tuổi

Sẵn sàng va vấp và đam mê trải nghiệm, cô gái trẻ trang bị cho mình đầy đủ kinh nghiệm, kiến thức để đương đầu với thử thách trong cuộc sống, công việc. Huyền Chinh chính là đại diện cho một thế hệ trẻ năng động, tự tin, dám nghĩ dám làm và bước đầu gặt hái được những thành công nhất định.

Nữ giám đốc trẻ xinh đẹp, chịu chơi khiến nhiều người ngưỡng mộ3
"Thời trang là ước mơ từ nhỏ của tôi, tôi luôn phấn đấu học tập, làm việc và kiên định với nó"

17 tuổi khi còn là nữ sinh trung học, Huyền Chinh đã bắt đầu làm stylist, viết bài ký sự cho một số tờ báo. Lên Đại học, cô theo đuổi ngành Thiết kế thời trang tại trường Đại học Văn Lang và bắt đầu làm việc cho 3 công ty khác nhau.

Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học, cô vừa làm việc cho 3 công ty khác nhau, vừa tập tành kinh doanh riêng với một cửa hàng thời trang đầu tiên. 

Từ những va vấp, trải nghiệm và kinh nghiệm góp nhắt được, đến năm 24 tuổi, Huyền Chinh chính thức mở công ty riêng và làm stylist cho một tạp chí

Khi mới khởi nghiệp, còn khá trẻ tuổi và non nớt nên Huyền Chinh gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là trở ngại khi tiếp xúc khách hàng, đối tác lớn và có tuổi nghề cao.

Cô kể: "Họ thường không tin tưởng lắm với người trẻ và nhất là con gái, cộng thêm ngành nghề của mình có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nên mình bỏ lỡ khá nhiều hợp đồng lớn.

Có lần khách hàng còn chê trách và coi thường sản phẩm của mình chỉ vì mình còn quá trẻ và đặt nhiều sự sáng tạo lên sản phẩm. Nhiều khi mình cũng muốn từ bỏ để chuyển sang một lĩnh vực mới hoàn toàn. 

Những lúc đó mình thường trốn tới một nơi thật xa để thư giãn, suy nghĩ được những thứ mới cho công việc.

Có lần vào năm 2015 mình gặp khó khăn lớn, phải đóng cửa công ty. Mình liền gom vài bộ quần áo và lên xe rồi cứ phóng xe, phóng mãi và chả mấy chốc mình đã tới Vĩnh Hy, Phan Rang và ở đó gần một tháng mới quay lại với công việc.

Sau dần nhờ nhiệt huyết, sự tận tâm cũng như kinh nghiệm, mình đã có những khách hàng, đối tác quen thuộc và hiện mình luôn luôn cố gắng để duy trì các mối quan hệ này".

Qua đây, nữ giám đốc trẻ mong muốn gửi gắm thông điệp đến những người trẻ, rằng hãy mạnh dạn hơn cả trong công việc cũng như sở thích. Hãy ước mơ, dám đặt mục tiêu và hành động bở: "Cứ đi rồi sẽ đến"!

Ngân Hà
Theo Trí Thức Trẻ