Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:26
RSS

Nữ diễn viên "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" qua đời ở tuổi 80

Chủ nhật, 25/02/2018, 09:56 (GMT+7)

NSND Tuệ Minh nữ diễn viên trong bộ phim Việt kinh điển "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" vừa qua đời ở tuổi 80.

Nữ diễn viên Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời ở tuổi 80
Nữ diễn viên  "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" qua đời ở tuổi 80. Ảnh Tuổi trẻ. 

Thông tin từ nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cho hay, nữ diễn viên - NSND Tuệ Minh - (vợ cố nhà văn Nguyễn Đình Thi) vừa từ trần. Bà sinh ngày 24/2/1938 và qua đời đúng vào ngày sinh nhật tròn 80 tuổi, 24/2/2018. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 7-9h sáng 26/2 tại Nhà Tang lễ Cầu Giấy, Hà Nội  

Tuệ Minh là diễn viên kỳ cựu của nền điện ảnh Việt Nam Bà góp mặt trong rất nhiều tác phẩm kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam như: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Ngày lễ Thánh... Bà xuất thân từ lớp diễn viên khóa I, từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHPVN lần thứ II với vai Hương trong phim Vợ chồng anh Lực, theo Vietnamnet.

Bà được biết đến là một diễn viên tài năng của điện ảnh Việt Nam với một giọng nói đặc biệt truyền cảm trong nhiều chuyên mục của Đài tiếng nói Việt Nam một thời. NSND Tuệ Minh còn được biết đến với tư cách vợ của nhà văn Nguyễn Đình Thi. 

Tuệ Minh và Nguyễn Đình Thi có một mối duyên đặc biệt. Nguyễn Đình Thi là người đã làm mối cho Tuệ Minh kết duyên với đạo diễn Huy Vân (đạo diễn phim Một ngày đầu thu). Bà Tuệ Minh đã có với đạo diễn Huy Vân hai người con gái, báo Tuổi trẻ đưa tin.

Khi người vợ đầu của nhà văn Nguyễn Đình Thi qua đời, ông đã đi bước nữa nhưng không thật sự hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ hai.

Nữ diễn viên Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời ở tuổi 80
NSND Tuệ Minh và cố nhà văn Nguyễn Đình Thi. Ảnh tư liệu.

Sau này, đạo diễn Huy Vân qua đời, bà Tuệ Minh ở một mình. Lần này ông tơ bà nguyệt đã xe duyên cho bà Tuệ Minh với nhà văn Nguyễn Đình Thi. Nhà văn đã ly hôn người vợ thứ hai và kết duyên với bà Tuệ Minh. Hai người đã chung sống với nhau hạnh phúc suốt 20 năm.

Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cho biết về già bà Tuệ Minh ở viện dưỡng lão. Đạo diễn phim Vợ chồng A Phủ là ông Trần Phương, người từng đóng vai vợ chồng với bà Tuệ Minh trong phim Vợ chồng anh Lực, cũng ở chung viện dưỡng lão với bà.

"Tết này cô con gái thứ hai của bà Tuệ Minh từ Pháp về Việt Nam. Cô ấy định bay thứ ba tuần tới nhưng mẹ mất hôm nay. May mà cô ấy ở lại được bên mẹ" - bà Hồng Ngát chia sẻ.

Đạo diễn Vũ Xuân Hưng cho biết ông vẫn ấn tượng về bà Tuệ Minh: "Hồi trẻ cô Tuệ Minh là một phụ nữ rất xinh xắn, có vẻ đẹp của cô gái Hà Nội gốc. Tôi đặc biệt ấn tượng với giọng nói trẻ trung của cô. Điều thú vị là cô ấy giữ được giọng nói đó rất lâu. 

Cô là một trong những diễn viên có nhiều vai diễn để lại ấn tượng tốt cho khán giả. Thời đó, cô vừa đóng phim, đóng kịch, lồng tiếng, diễn kịch truyền thanh, đi giảng dạy. Việc nào cũng làm tốt".

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN