Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:10
RSS

"Nóng" xe khách dịp lễ 30/4: Giá tăng, đã có xe nhồi nhét khách ở lối đi

Thứ sáu, 28/04/2017, 19:26 (GMT+7)

Mặc dù ngày mai (29/4) mới chính thức bước vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhưng ngay từ sáng nay người dân từ Hà Nội đổ về các tỉnh đã tăng đột biến, tình trạng "cháy vé" và nhồi nhét lại tiếp diễn.

Theo ghi nhận của PV báo Gia đình Việt Nam vào thời điểm 12h trưa 28/4, nhiều nhà xe chạy tuyến cố định Hà Nội - Hà Tĩnh, Hà Nội - Vinh (và ngược lại) tại bến xe Nước Ngầm đã hết vé. Rất nhiều người dân tập trung tại phòng vé chờ để mua vé nhưng phải quay về đợi vé của các xe tăng cường.

Chị Hải, quê Hương Khê (Hà Tĩnh) hiện đang làm kế toán cho một công ty ở Hà Nội cho biết, sáng nay chị tranh thủ hoàn tất một số công việc để kịp ra bến xe Nước Ngầm bắt xe về quê. Thế nhưng khi ra bến lúc gần 12h trưa, hỏi mua vé nhà xe Việt Khánh thì nhà xe này đã bán hết vé.

Không những thế, theo ghi nhận của PV, ngay từ hôm nay 28/4 giá vé các nhà xe các tuyến cố định đã tăng. Cụ thể, một số nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh đã tăng giá vé từ 20.000 - 30.000 đồng/tuyến so với giá vé ngày thường.

Thậm chí, theo tìm hiểu của PV, đã xuất hiện hiện tượng các quầy bán vé lợi dụng nhu cầu về quê nhân dịp nghỉ lễ, nhân viên bán vé của một số nhà xe đã kêu hết vé khi khách hỏi mua rồi "hét giá cắt cổ" nhằm ăn chênh lệch.

Quầy bán vé xe Việt Khánh, niêm yết giá trên bảng điện tử tuyến cố định Hà Nội - Hà Tĩnh có giá 200.000 đồng, tuy nhiên khi người dân hỏi mua vé đối với những người chưa đặt chỗ trước thì nhân viên nhà xe này "hét giá" "250.000 đồng/vé điểm xuống là Can Lộc - Hà Tĩnh".

Bên cạnh đó, do nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ nên nhiều nhà xe đã nhồi nhét thêm khách ở các lối hành lang xe.

Hình ảnh ghi nhận tại bến Nước Ngầm trưa ngày 28/4:

xe khách 1

xe khách 2

Mới trưa 28/4 nhưng nhiều người dân đã ra bến về quê

xe khách 3

Mặc dù ngày mai mới bước vào kỳ nghỉ lễ nhưng hiện tượng "cháy vé" đã diễn ra, nhiều người dân không mua được vé

xe khách 4

Người mua vé chen chúc nhau tại các quầy bán vé

xe khách 5

Thậm chí, có những người không mua nổi vé về quê phải đợi vé xe tăng cường

xe khách 7

xe khách 8

Một số nhà xe đã nhồi nhét khách ở lối đi

Hà Long
Theo Gia Đình Việt Nam