Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:30
RSS

Nổi tiếng 'hư hỏng' nhất TQ, 'tay chơi' Uông Tiểu Phi thay đổi kể từ khi gặp Từ Hy Viên

Thứ tư, 16/05/2018, 18:00 (GMT+7)

Từng là một trong những Kinh Thành Tứ Thiếu có tiếng đại lục, không ngờ Uông Tiểu Phi giờ chỉ chung thủy với một người con gái.

Nổi tiếng 'hư hỏng' nhất TQ, 'tay chơi' Uông Tiểu Phi thay đổi kể từ khi gặp Từ Hy Viên
Nổi tiếng 'hư hỏng' nhất TQ, 'tay chơi' Uông Tiểu Phi thay đổi kể từ khi gặp Từ Hy Viên

Năm 2001, bộ phim Vườn sao băng nổi lên như một hiện tượng. Trong khi các cô gái chết mê chết mệt các chàng trai của nhóm nhạc F4 với vẻ ngoài lãng tử thì các chàng trai lại điêu đứng trước bóng hình của cô nàng "Sam Thái" Từ Hy Viên. Dù là vai diễn chính đầu tay nhưng có thể khẳng định Từ Hy Viên khiến các fan của bộ truyện tranh Con nhà giàu mát lòng mát dạ vì xuất hiện khá hợp với hình tượng của nhân vật. Người ta yêu mến Từ Hy Viên vì vẻ ngoài đáng yêu xinh xắn, nụ cười hồn nhiên.

Sau khi bộ phim kết thúc, Từ Hy Viên có chuyện tình tốn nhiều giấy mực với anh chàng "Hoa Trạch Loại" Châu Du Dân ngoài đời thực. Tuy nhiên, kết thúc của mối tình này lại không được trọn vẹn. Người đàn ông thực sự của cuộc đời Từ Hy Viên lại là chàng trai đào hoa, tay chơi bậc nhất Trung Quốc lúc bấy giờ - Uông Tiểu Phi.

Cuộc hôn nhân "thần tốc" chỉ sau 20 ngày hẹn hò

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của An Dĩ Hiên. Theo nhiều người, cặp đôi nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình. Được biết, cả hai chỉ có 4 lần gặp gỡ chóng vánh và ngay sau đó Từ Hy Viên đã nhận lời cầu hôn và chấp nhận lên xe hoa về nhà chồng.

Cuộc hôn nhân bất ngờ của Từ Hy Viên và một trong những "phú nhị đại" Trung Quốc nhận được khá nhiều sự quan tâm của báo chí truyền thông. Nhưng, các fan của nàng Sam Thái lại kịch liệt phản đối mối nhân duyên này. Nhiều người thậm chí còn từ bỏ Từ Hy Viên vì cho rằng cô tham tiền, chấp nhận lấy chồng đại gia trong khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao.

Hơn thế, Uông Tiểu Phi có quá khứ là tay chơi với nhiều chuyện tình tốn giấy mực của làng nghệ Cbiz. Anh cũng từng có tin đồn kết hôn với một cô gái làm phục vụ quán bar và có một con gái. Cô gái này từng tố cáo vị thiếu gia là người đàn ông hèn, núp bóng mẹ và ép cô ly hôn nhưng chẳng chia chút tài sản nào cho hai mẹ con. Mỗi tháng, Uông Tiểu Phi cũng chỉ chi 1.000 tệ (3,3 triệu đồng) trợ cấp cho con gái đến khi cô bé tròn 18 tuổi.

Nổi tiếng 'hư hỏng' nhất TQ, 'tay chơi' Uông Tiểu Phi thay đổi kể từ khi gặp Từ Hy Viên
Cuộc hôn nhân này không nhận được sự ủng hộ của các fan.

Dù không nhận được lời chúc phúc nhưng đám cưới của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi vẫn được tổ chức rất hoành tráng với 200 khách mời là bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể cùng người thân, họ hàng trong gia đình.

Gia thế của "Kinh Thành Tứ Thiếu" Uông Tiểu Phi

Trong số Kinh Thành Tứ Thiếu gồm Uông Tiểu Phi, Uông Vũ, Vương Kha và Vương Thước, Uông Tiểu Phi là người không giàu có bậc nhất, cũng chẳng điển trai nhất nhưng lại được nhiều người biết đến nhất nhờ thiên tình sử với nhiều người đẹp trong giới giải trí

Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai độc nhất của người sáng lập tập đoàn Tiếu Giang Nam - bà Trương Lan. Vì là con độc đinh nên Uông Tiểu Phi được nuông chiều từ nhỏ. Tuy nhiên, bố mẹ bận làm ăn, Uông Tiểu Phi từ nhỏ đã ở cùng bà. Cũng vì thế mà anh sống khá cô đơn.

Nổi tiếng 'hư hỏng' nhất TQ, 'tay chơi' Uông Tiểu Phi thay đổi kể từ khi gặp Từ Hy Viên
Uông Tiểu Phi bên mẹ - bà Trương Lan.

Năm 16 tuổi, Uông Tiểu Phi đến Pháp du học. Vì học hỏi được nhiều điều ở nước phương Tây cộng thêm tài trí thông minh, vị thiếu gia này cũng rất biết kinh doanh và thành công trong nhiều lĩnh vực. Trong công ty, Uông Tiểu Phi đảm nhận vai trò Tổng giám đốc của tập đoàn gia đình và thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ bố mẹ. Tuy nhiên, vì sống trong giàu sang từ bé, Uông Tiểu Phi có kiểu chi tiêu rất mạnh tay. Anh yêu thích các loại xe đắt tiền và không ngại rút túi chi vào nó.

Trong đám cưới với Từ Hy Viên, vị thiếu gia nổi tiếng đã thể hiện đẳng cấp của mình khi tổ chức hôn lễ hoành tráng bậc nhất Cbiz lúc bấy giờ. Tổng cộng có 564 phòng trong khách sạn 6 sao Conrad đã được cô dâu chú rể thuê dành phục vụ khách trong vòng 3 ngày. Ước tính tổng chi phí cho các món quà nhỏ dành cho khách, váy cưới cho cô dâu và phù dâu, hoa cưới, chi phí thuê phòng, chi phí đi lại cho khách mời… của đám cưới này tốn khoảng 6 triệu NDT. Đây được coi là một trong những đám cưới khủng nhất nhì làng giải trí Cbiz.

Vị thiếu gia có danh sách người tình dài dằng dặc

Không chỉ nổi tiếng giàu có, Uông Tiểu Phi còn có một danh sách các người đẹp là mỹ nhân có tiếng trong giới giải trí. Cũng vì điều này mà Uông Tiểu Phi nổi hơn hẳn 3 Kinh Thành Tứ Thiếu còn lại. Trước Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi từng trở thành tiêu điểm chú ý khi xuất hiện bên cạnh những cái tên như Trương Vũ Kỳ, Châu Tấn, Chương Tử Di, An Dĩ Hiên... Trong số đó, chuyện tình của Uông Tiểu Phi với Trương Vũ Kỳ có lẽ là ồn ào và tốn giấy mực nhất.

Nổi tiếng 'hư hỏng' nhất TQ, 'tay chơi' Uông Tiểu Phi thay đổi kể từ khi gặp Từ Hy Viên
Uông Tiểu Phi có chuyện tình tốn giấy mực với Trương Vũ Kỳ.

Uông Tiểu Phi và Trương Vũ Kỳ gặp nhau thông qua bữa tiệc của bạn bè. Sau lần gặp gỡ, vị thiếu gia Bắc Kinh rất nhiệt tình theo đuổi người đẹp. Đến năm 2009, cả hai thừa nhận mình là của nhau. Câu chuyện người đẹp - đại gia nhanh chóng được báo chí khai thác triệt để. Đúng thời điểm này, Uông Tiểu Phi gặp tai nạn xe hơi, chính Trương Vũ Kỳ là người đã ở bên tận tình chăm sóc anh. Cảm động trước tình cảm của bạn gái, Uông Tiểu Phi quyết định dọn về sống chung với cô. Nhiều người cho rằng họ sẽ sớm kết duyên trong nay mai.

Nổi tiếng 'hư hỏng' nhất TQ, 'tay chơi' Uông Tiểu Phi thay đổi kể từ khi gặp Từ Hy Viên
Anh cũng từng dính nghi vấn cặp kè An Dĩ Hiên - bạn thân của Từ Hy Viên.

Nhưng, chuyện tình của Uông Tiểu Phi và Trương Vũ Kỳ lại chẳng có cái kết đẹp như nhiều người tưởng. Sống chung không bao lâu, cả hai tuyên bố chia tay vì lý do chẳng còn hạnh phúc như thủa ban đầu. Và đến gần cuối năm 2010, Uông Tiểu Phi bất ngờ tuyên bố mình đã đăng ký kết hôn với Từ Hy Viên.

Hậu kết hôn, tay chơi khét tiếng thay đổi 180 độ

Sau lần tuyên bố kết hôn chóng vánh sau 20 ngày gặp gỡ, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi hiện tại đã có 8 năm bên nhau. Trong suốt 8 năm nay, cặp vợ chồng nổi tiếng từng dính nhiều điều tiếng, khó khăn nhưng sau tất cả họ vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc. Từ một tay chơi khét tiếng trong giới nhà giàu, Uông Tiểu Phi giờ sống khá đơn giản và thích được ở bên vợ con hơn là các bữa tiệc, những người đẹp, chân dài. Anh cũng dành hết lời khen ngợi bà xã vừa thông minh vừa tâm lý.

Nổi tiếng 'hư hỏng' nhất TQ, 'tay chơi' Uông Tiểu Phi thay đổi kể từ khi gặp Từ Hy Viên
Uông Tiểu Phi không ngớt lời khen ngợi vợ.

Từng có tin đồn rằng Uông Tiểu Phi bạo hành Từ Hy Viên nhưng cô một mực phủ nhận. Hơn thế, chuyện anh đối xử tệ với vợ cũ cũng nhiều lần xôn xao trên các báo. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tin đồn chưa được chứng thực.

Sau khi sinh cậu con trai quý tử, Từ Hy Viên từng lên cơn co giật suýt chết. Chính Uông Tiểu Phi là người đã luôn túc trực bên vợ. Thậm chí, sau khi biết bà xã mắc căn bệnh mãn tính khiến sức khỏe suy giảm sau sinh, vị thiếu gia năm nào bất ngờ chia sẻ tâm sự quan tâm, lo lắng khiến không ít người xúc động. Được biết, Uông Tiểu Phi cũng xây dựng khách sạn đẳng cấp mang tên S - tên tiếng Anh của Từ Hy Viên như là món quà tặng cho cô vì đã sinh cho anh 2 thiên thần nhỏ đáng yêu.

Nổi tiếng 'hư hỏng' nhất TQ, 'tay chơi' Uông Tiểu Phi thay đổi kể từ khi gặp Từ Hy Viên
Gia đình hạnh phúc của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi.

Cách đây không lâu, Từ Hy Viên tuyên bố có bầu lần 3. Vì mang thai khi tuổi đã lớn nên cả Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đều rất lo lắng. Uông Tiểu Phi rất thích có thêm con nhưng sức khỏe của vợ cũng là điều mà anh đặt lên hàng đầu. Nhưng đáng buồn, em bé không "có duyên" với vợ chồng cặp đôi. Bác sĩ khuyên cả hai nên bỏ em bé vì không có tim thai. Từ Hy Viên đã rất đau lòng sau ca phẫu thuật, Uông Tiểu Phi luôn ở bên cạnh vợ trong thời gian khó khăn nhất.

Xem thêm: Mang thai lần thứ 3 ở tuổi 42; Từ Hy Viên phải bỏ vì lý do đặc biệt

Gemini
Theo Khám phá