Thứ tư, 24/04/2024 | 18:20
RSS

Bắt đối tượng cuồng ghen sát hại người tình rồi cố thủ trong phòng

Chủ nhật, 15/10/2017, 21:27 (GMT+7)

Cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng vừa tạm giữ đối tượng cuồng ghen dùng dao sát hại người tình rồi cố thủ nhiều giờ trong phòng.

Đối tượng Phạm Quốc Cường tại cơ quan công an

Ngày 15/10, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tạm giữ đối tượng Phạm Quốc Cường (36 tuổi, ở Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo đó, vào khoảng 11h30 cùng ngày, trên đường Lương Thế Vinh, thị trấn Liên Nghĩa huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), người dân nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Lê Thị Mai (49 tuổi, ở TP Nha Trang, Khánh Hòa) trong một căn phòng trọ. Khi lại gần để xem thì thấy cửa khóa trái bên trong, gọi cửa nhưng người đàn ông ở bên trong không chịu m mở nên đã trình báo với lực lượng chức năng.

Khi nhận được tin báo, Công an huyện Đức Trọng có mặt tại hiện trường nhưng đối tượng vẫn cố thủ trong nhà khóa chặt cửa. Đến khoảng 14 giờ 30, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cùng cảnh sát PCCC huyện Đức Trọng tiến hành xịt nước vào phòng, đưa đối tượng Phạm Quốc Cường (36 tuổi, huyện Châu Thành, Tiền Giang) ra ngoài.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện chị Lê Thị Mai đã tử vong. Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận có quan hệ tình cảm với chị Mai nhưng chị Mai lại có mối quan hệ với người khác nên đã ra tay sát hại chị Mai.

Vụ án mạng khiến dư luận tại địa phương bàng hoàng

Cường cho rằng chị Mai đã có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác tên Đ. sống cùng địa phương. Sau nhiều lần khuyên nhủ và ngăn cản nhưng chị Mai không nghe nên đã cầm dao sát hại chị Mai.

Được biết, đối tượng Cường đã từng có tiền án 5 năm tù giam về tội "Cướp tài sản". Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN