Thứ năm, 25/04/2024 | 02:23
RSS

Nổ súng khiến 3 người chết ở Đăk Nông: Bắt tạm giam PGĐ Công ty Long Sơn

Thứ bảy, 24/12/2016, 18:23 (GMT+7)

Nguyên nhân vụ nổ súng kinh hoàng khiến 3 người chết, 18 người bị thương ở Đăk Nông được xác định là do xảy ra tranh chấp đất đai giữa Công ty Long Sơn và người dân địa phương.

Ngày 24/12, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xác nhận trên báo Tuổi trẻ về việc cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, phó giám đốc công ty Long Sơn (Đắk Nông) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, phá rừng.

Nổ súng khiến 3 người chết ở Đăk Nông khiến 3 người chết

Tang vật thu được sau vụ nổ súng khiến 3 người chết ở Đăk Nông. Ảnh tuổi trẻ

Trước đó vào rạng sáng ngày 23/10, một vụ nổ súng làm 3 người chết, 18 người bị thương đã xảy ra tại tại tiểu khu 1535, xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do Công ty Long Sơn đưa hàng chục bảo vệ cùng máy móc vào rừng san ủi để thực hiện dự án nông lâm. Khu vực rừng này đang có tranh chấp đất đai nên hàng trăm người dân đã tập trung phản đối. Khi Công ty Long Sơn đưa bảo vệ đến, người dân đã dùng súng đạn hoa cải bắn khiến người tử vong.

Nổ súng khiến 3 người chết ở Đăk Nông

Nguyên nhân vụ nổ súng là do tranh chấp đất đai. Ảnh pháp luật TP.HCM

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, liên quan đến vụ án trên, lãnh đạo C45 Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ các hành vi của giám đốc công ty Long Sơn trong việc tự ý cưỡng chế, hủy hoại tài sản, làm mất rừng… Theo cơ quan điều tra, nhiều chứng cứ cho thấy công ty Long Sơn đã vi phạm nghiêm trọng trong việc tàn phá tài sản của người dân.

Hiện cơ quan tố tụng đang tiếp tục điều tra làm rõ, mức thiệt hại để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus