Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:31
RSS

Nợ nần thúc ép, nam ca sĩ 30 tuổi lao từ tầng 10 xuống đất tử vong

Thứ ba, 25/07/2017, 20:23 (GMT+7)

Do nợ nần thúc ép, nam ca sĩ nghiệp dư 30 tuổi đã lao khỏi ban công tầng 10 xuống đất mặc cho bạn bè can ngăn. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do quá nặng nên người này đã tử vong.

Vào rạng sáng ngày 24/7, tại một khu chung cư cao tầng thuộc Thái Hà (Đống Đa - Hà Nội) đã xảy ra vụ việc nam thanh niên rơi từ tầng 10 xuống đất. Sau khi phát hiện nam thanh niên giữa 2 tòa nhà A-B của khu chung cư, người dân đã nhanh chóng đưa người gặp nạn đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên người này đã tử vong ngay sau đó.

Khu vực nam ca sĩ lao từ tầng 10 xuống đất tử vong. Ảnh: Vietnamnet

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường Láng Hạ (Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân xấu số là Lê Văn Tính (30 tuổi, Phổ Yên - Thái Nguyên), trước đó người này tạm trú ở một phòng tầng 10 của khu chung cư với bạn và là ca sĩ nghiệp dư.

Theo một số người bạn của Tính, chiều ngày 23/7, nam thanh niên về quê sau đó tối muộn quay trở lại phòng và gọi bạn gái đến để than thở việc nợ nần. 

Đến 3h sáng ngày 24/7, Lê Văn Tính định bỏ xuống dưới đường nhưng được bạn bè và người yêu ngăn lại. Lúc này, Q (người yêu Tính) chạy đi tìm bảo vệ để hỗ trợ, chỉ trong giây lát, nam ca sĩ lao từ ban công xuống đất ở giữa khu nhà A-B rồi tử vong.

Trao đổi với báo chí, đại diện công an phường Láng Hạ cho biết, qua thu thập chứng cứ và video an ninh của tòa nhà cho thấy toàn bộ diễn biến sự việc như trên, vì vậy, cơ quan chức năng bước đầu xác định người này tự tử do nợ nần.

Đoàn Huyền
Theo Đời sống Plus/GĐVN