Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:01
RSS

Nổ mìn phá đá tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất ở Hòa Bình

Chủ nhật, 15/10/2017, 11:09 (GMT+7)

Liên quan đến vụ sạt lở đất vùi lấp 18 người ở Hòa Bình, lực lượng chức năng đã quyết định khoan đá để cài mìn nổ tìm các nạn nhân.

Sau 2 ngày xảy ra sự cố vụ sạt lở đất ở Hòa Bình khiến 18 người bị chôn vùi, tính đến 18h ngày 14/10, số thi thể được đưa ra ngoài vẫn dừng lại ở con số 10. Nạn nhân gần nhất được tìm thấy vào khoảng 9h ngày 13/10 là người đàn ông hơn 70 tuổi. Khi đưa ra khỏi đống đổ nát, thi thể nạn nhân này mất một cánh tay.

vụ sạt lở đất ở Hòa Bình
Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 18 người ở Hòa Bình. Ảnh: Dân Trí

Tối 14/10, ông Bùi Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Phú Cường trao đổi với Zing cho biết, công tác cứu hộ vẫn được triển khai tích cực với hàng trăm người nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào. Ông Khải giải thích càng đào vào sát núi, công tác tìm kiếm càng gặp nhiều khó khăn. Lượng đất, đá quá nhiều.

Sáng 15/10, ông Đinh Công Sứ - Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết, chiều 14/10, lực lượng chức năng đã tổ chức khoan đá để cài mìn nổ tìm các nạn nhân, nhưng do các tảng đá quá lớn nên chưa thể cài mìn được.

vụ sạt lở đất ở Hòa Bình
Đã 2 ngày không tìm thêm được nạn nhân nào. Ảnh: Người lao động

"Sáng nay, các lực lượng vẫn tổ chức tìm kiếm và khoan đá, nếu thuận lợi chiều nay mới nổ mìn được. Hai ngày qua chúng tôi vẫn chưa tìm được thêm nạn nhân nào do lượng đất đá rất lớn", ông Sứ thông tin với VTC News.

Chủ tịch xã Phú Cường cho hay tại hiện trường bắt đầu có mùi hôi, thối. Bởi trong đống đổ nát có cả thi thể người và xác trâu bò của các hộ dân. “Sáng 15/10, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra bình thường. Đội tìm kiếm mong sớm tìm được các nạn nhân tiếp theo để người thân có thể an táng”, ông Khải nói.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN