Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:23
RSS

Nổ lớn tại Đắk Lắk: Con trai nguyên bí thư tỉnh ủy tử vong

Thứ ba, 13/12/2016, 12:10 (GMT+7)

Vụ nổ lớn tại Đắk Lắk vào tối 12/12 đã khiến 3 chiến sĩ công an tử vong, trong đó có anh Y Quyết BKrông (29 tuổi) là con trai của nguyên bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Theo những tin tức mới nhất trên báo pháp luật TP.HCM UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ nổ lớn ở trụ sở công an tỉnh khiến 3 cán bộ công an tử vong. Mở đầu cuộc họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk – ông Nguyễn Tuấn Hà cho hay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện về vụ nổ lớn tại Đắk Lắk.

Nổ lớn tại Đắk Lắk 1

Quang cảnh buổi họp báo vào sáng 13/12 về vụ nổ lớn tại Đắk Lắk. Ảnh Zing News

Trong công điện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có lời thăm hỏi, chia buồn gửi tới gia đình các nạn nhân trong vụ việc; đồng thời động viên toàn thể chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk vượt qua đau thương mất mát để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu chính quyền tỉnh phải có báo cáo về sự việc.

Phát biểu trong buổi họp báo, thượng tá Bùi Trọng Tuấn – hiện là Trưởng phòng tham mưu cho hay, vụ nổ lớn xảy ra vào lúc 20h50 tối 12/12/2016 tại kho lưu giữ tang vật tại Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ số 53 đường Nguyễn Tất Thành, Tự An, Buôn Ma Thuột) làm 6 cán bộ, chiến sĩ trực vào thời điểm đó thương vong.

Cụ thể, vụ nổ lớn ở Đắk Lắk khiến 3 chiến sĩ tử vong, 3 nạn nhân khác bị thương hiện đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, trong đó có 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. Một số phòng làm việc tại trụ sở công an tỉnh và nhiều ngôi nhà xung quanh hiện trường bị hư hại nặng.

Clip vụ nổ lớn tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk tối 12/12 khiến 3 người tử vong

Ngay sau khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra, các lực lượng chức năng đã lập tức triển khai cứu nạn, cứu hộ để đưa các nạn nhân đi cấp cứu; cũng như phong tỏa bảo vệ hiện trường vụ việc và thực hiện các hoạt động điều tra theo đúng quy định.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn khẳng định, vụ nổ lớn tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk vào tối 12/12 là một tai nạn không mong muốn, không có dấu hiệu nào của khủng bố phá hoại. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tập trung cứu chữa 3 chiến sĩ bị thương và tổ chức lễ an táng cho các cán bộ công an tử vong.

Cụ thể, 3 nạn nhân bị thương trong vụ nổ gồm: Anh Đặng Kỳ Hưng (36 tuổi, Phòng Cảnh sát môi trường), anh Lê Quang Vũ (25 tuổi, Phòng Cảnh sát môi trường), anh Y An Drê Bkrông (29 tuổi, Phòng Cảnh sát môi trường).

Nổ lớn tại Đắk Lắk 2

Nhiều căn nhà gần hiện trường vụ nổ lớn ở Đắk Lắk bị hư hỏng nặng. Ảnh Zing News

3 cán bộ chiến sĩ tử vong gồm: Anh Y Quyết Bkrông (29 tuổi, Phòng Cảnh sát môi trường, con trai của nguyên bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk), anh Ngô Quang Cường (32 tuổi, Phòng Cảnh sát môi trường), anh Phan Thế Trung (30 tuổi, Phòng Kỹ thuật hình sự).

Báo Zing News trích lời Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Đắk Lắk – ông Y Bliu cho biết, sau vụ nổ vào tối 12/12 bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân. Trong đó, anh Phạm Thế Trung và anh Ngô Văn Cường nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch do không bắt được mạch, tim đã ngừng thở.

Dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa song hai cán bộ công an này đã tử vong ngay tại bệnh viện. Trong khi đó, 3 nạn nhân còn lại trong vụ nổ lớn tại Đắk Lắk bị tụ máu ngoài màng cứng, chấn thương sọ não và hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus