Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:35
RSS

Nín thở chờ đợi đòn đáp trả của Nga sau vụ Mỹ dội mưa tên lửa vào Syria

Chủ nhật, 09/04/2017, 11:04 (GMT+7)

Trong động thái đáp trả đầu tiên, Nga tuyên bố đình chỉ thỏa thuận an toàn trên không với Mỹ vốn được lập ra nhằm tránh nguy cơ va chạm giữa máy bay hai nước tại không phận Syria.

Các diễn biến tại Syria đang trở nên hết sức căng thẳng kể từ sau khi Mỹ bắn 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ Sharyat (Homs) của Syria khiến căn cứ này gần như bị phá hủy hoàn toàn. Hành động này xảy ra ngay sau vụ tấn công vũ khí hóa học nhằm vào người dân Syria hôm 4/4. 

Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/4 (giờ địa phương) cho biết trong một tuyên bố rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson về tình hình ở Syria sau khi Mỹ tấn công tên lửa vào căn cứ không quân của chính quyền nước này.

Rạng sáng 7/4, hai tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải bất ngờ dội 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs của Syria. Ảnh: Reuters

Trang Reuters dẫn lời nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh cuộc tấn công của Mỹ vào quân đội Syria "sẽ chỉ tiếp tay cho các tổ chức cực đoan và tạo thêm những mối đe dọa đối với an ninh khu vực và toàn cầu."

Trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Nga đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của Mỹ xoay quanh việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib ngày 4/4, gọi đây là những cáo buộc "không đúng với thực tế", đồng thời kêu gọi tiến hành điều tra kỹ lưỡng và khách quan vụ việc này.

Theo giới chuyên gia, Nga có thể sẽ đáp trả hơn nữa trong vòng vài tuần tới song nhiều khả năng sẽ không nhằm trực tiếp vào Mỹ, tạp chí National Interest cho biết.

Các chuyên gia cho rằng, Nga có thể sẽ có các biện pháp đáp trả nhằm vào các lực lượng ở Syria do Mỹ hậu thuẫn. "Theo tôi, phản ứng có thể là: cắt đứt liên lạc và hợp tác với Mỹ ở Syria.

Cụ thể, Nga sẽ nhắm mục tiêu và tiêu diệt các nhóm phiến quân được Mỹ hậu thuẫn, đưa thêm lực lượng đến Syria và có thể bắt đầu một số cuộc tập trận quy mô lớn trên phần lãnh thổ châu Âu của Liên bang Nga”, Vasily Kashin, chuyên gia về đối ngoại và quốc phòng của Nga tại Trường kinh tế Moscow, nhận định với National Interest.

Có thể việc Nga đáp trả sẽ mạnh mẽ tùy thuộc vào thông điệp của Mỹ. Ảnh: Internet

Chuyên gia Kashin cho rằng: “Điều này sẽ làm giảm tầm ảnh hưởng của Mỹ ở Syria và gây thiệt hại lớn cho giới tình báo. Về cơ bản, kịch bản đáp trả của Nga sẽ giống như sau vụ việc căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, không tấn công trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ, mà nhằm vào các lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động đặc nhiệm, tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ, và tổn thất rất lớn”.

Trong khi đó, các chuyên gia về đối ngoại ở cả Mỹ và Nga đều cho rằng mọi hy vọng về sự liên kết lại giữa chính quyền Trump và Moscow đang phai nhạt dần, sau khi Mỹ tấn công Syria bằng tên lửa hành trình rạng sáng ngày 7/4/2017.

Olga Oliker, giám đốc chương trình Nga và Á-Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS), nói với National Interest: "Tôi nghĩ rằng người Nga coi vụ Mỹ tấn công tên lửa ở Syria là một đòn thực sự giáng vào hy vọng nối lại quan hệ Nga-Mỹ. Do đó, nếu Mỹ chọn leo thang xung đột tại Syri, đặc biệt là hướng tới mục tiêu thay đổi chế độ, điều này có thể dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng”.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus