Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:06
RSS

Niềm tin và hy vọng sau lễ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của ông Donald Trump

Thứ bảy, 21/01/2017, 07:11 (GMT+7)

Gần 1 triệu người dân Mỹ đã có mặt tại khu vực từ Điện Capitol đến Đài tưởng niệm Washington là nơi diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 45.

Vợ chồng cựu Tổng thống George W. Bush có mặt tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh: Reuters

Bà Hillary Clinton đến Điện Capitol chuẩn bị tham dự lễ nhậm chức của ông Trump.  Ảnh: Reuters

Khoảng 900.000 người có mặt tại khu vực từ Điện Capitol đến Đài tưởng niệm Washington là nơi diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45.

Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng đoàn tùy tùng đã có mặt tại Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ) để chuẩn bị bắt đầu lễ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: The New York Times

Ảnh: The New York Times

Ảnh: The New York Times

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có mặt tại buổi lễ nhậm chức. Ảnh: Ảnh: The New York Times

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: CNN

Bà Melania Trump, Đệ nhất phu nhân tương lai, vừa tiến đến khu vực chính diễn ra sự kiện. Các con của ông Trump trước đó đã có mặt ở bên phải bục diễn thuyết. Ảnh: The New York Times

Tổng thống Barack Obama và người kế nhiệm Donald Trump vừa tới đồi Capitol. Mọi người đang bắt tay nhau. Đi bên phải phía sau hai ông là Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Ảnh: CNN

Hàng loạt chính khách lớn của nước Mỹ đã có mặt ở đồi Capitol để tham dự lễ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của ông Donald Trump, như Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cựu Phó tổng thống Dick Cheney...Ảnh: CNN

Ông Trump xuất hiện trong tiếng reo hò cổ vũ của đám đông. Họ hô vang: "Trump! Trump! Trump!". Ảnh: CNN

 

Khoảnh khắc "chuyển giao quyền lực" giữa hai vị Tổng thống Mỹ. Ảnh: CNN

Đúng 12h trưa 20/1 giờ Mỹ (tức 0h ngày 21/1, giờ Việt Nam), ông Donald Trump đã đọc lời tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Tổng thống đắc cử Trump đặt tay lên cuốn kinh thánh của cố Tổng thống Abraham Lincoln (1809-1865) và đọc chính xác lời tuyên thệ gồm 35 từ theo quy định của Hiến pháp Mỹ. Ảnh: Reuters


Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Trump nhấn mạnh chính phủ của ông sẽ theo đuổi chính sách “nước Mỹ là trên hết” ở trong nước và cả ngoài nước. “Chúng tôi đang chuyển giao quyền lực từ Washington và trả lại quyền lực cho người dân. Từ ngày hôm nay trở đi, đất nước chúng ta sẽ có một tầm nhìn mới. Từ ngày hôm nay trở đi, chỉ có nước Mỹ là trên hết. Cùng nhau, chúng ta sẽ quyết định đường lối của nước Mỹ và thế giới trong nhiều năm tới”, ông Trump phát biểu, theo Reuters.


Tổng thống Trump còn nhấn mạnh: "Không có chỗ cho thành kiến trong lòng yêu nước của Mỹ". Ông Trump kết thúc bài phát biểu với tuyên ngôn mà ông dùng trong suốt chiến dịch tranh cử: “Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!”. Ảnh: CNN

Xem toàn bộ lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Nguồn: ABC News

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.