Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:13
RSS

Nhuộm tóc suốt 30 năm bằng thuốc, người phụ nữ mắc ung thư

Thứ bảy, 15/12/2018, 07:47 (GMT+7)

Bà Tôn đã mắc bệnh ung thư hạch do nhuộm tóc liên tục trong vòng 30 năm trở lại đây và dùng thuốc nhuộm kém chất lượng trong suốt một thời gian dài.

Chỉ vì ham làm đẹp, người phụ nữ mắc ung thư do nhuộm tóc
Nhuộm tóc quá nhiều và sử dụng thuốc kém chất lượng gây ra những hậu quả khôn lường

Bà Tôn, 60 tuổi, đến từ Trung Quốc là một người phụ nữ yêu thích làm đẹp, có chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ. Cách đây vài tháng, bà cảm nhận cơ thể mình yếu đi rõ rệt với các triệu chứng như: nổi hạch, khó thở, bị ốm kéo dài,... bèn cùng con gái đến bệnh viện thăm khám. Kết quả khiến bà và hai cô con gái không thể đứng vững: bà Tôn mắc một loại ung thư nguy hiểm được gọi là ung thư hạch Hodgkin, theo Vietnamnet.

Sau quá trình tìm hiểu nguyên nhân, bác sĩ công bố nguyên nhân gây bệnh của bà Tôn đó là do nhiễm độc từ thuốc nhuộm tóc. Bà đã nhuộm tóc liên tục trong vòng 30 năm trở lại đây và dùng thuốc nhuộm kém chất lượng trong suốt một thời gian dài. 

Bà Tôn cho biết ngay sau khi sinh con, tóc bà thường xuyên bị bạc, để có ngoại hình trẻ trung hơn bà bắt đầu nhuộm tóc từ khi đó và nhuộm 4 lần một năm để duy trì được màu tóc đen.

Trong thực tế hiện nay, dù là người trẻ hay người già cũng đều sử dụng rất nhiều thuốc nhuộm tóc và đa phần đều mang mục đích làm đẹp cho bản thân. Tuy nhiên, thói quen làm đẹp này nếu duy trì trong một thời gian dài và sử dụng thuốc kém chất lượng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe

Sau 2 lần điều trị hóa trị, mặc dù chi phí điều trị rất tốn kém tuy nhiên tình trạng của bà Tôn không có sự cải thiện. Cơ thể bà quá yếu không thể tiếp nhận thêm một đợt hóa trị nào nữa.

Ở tuổi 60, hai người con gái của bà đau lòng ký đơn tự nguyện từ bỏ các phương thức chữa trị cho mẹ mình và đưa bà về nhà vì tình trạng bệnh không thể cứu vãn.

Chỉ vì ham làmđẹp, người phụ nữ mắc ung thư do nhuộm tóc
Liên tục nhuộm tóc bằng thuốc kém chất lượng, bà Tôn đã mắc ung thư hạch Hodgkin

Thuốc nhuộm gây hại cho cơ thể qua con đường nào?

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, thuốc nhuộm tóc có thể tác động vào sâu bên trong da đầu do kích thước hạt nhuộm nhỏ, dễ tấn công và làm thay đổi cấu trúc bên trong tóc. Những chất này có thể thâm nhập vào nang tóc và hòa trộn với máu. Vì vậy chúng có khả năng gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho cơ thể nếu không sử dụng đúng cách.

Bên cạnh đó, các thành phần hóa học có trong thuốc nhuộm cũng gây hại đến tóc. Một số thành phần chính là p-phenylenedamine (PPD), toluene-diaminesulphate (TDS), resorcinol (RES), aminoazobenzene, xylidine, aminophenol, theo Người tiêu dùng.

Chính vì vậy, thuốc nhuộm tóc trước đó đã được chứng minh liên quan tới hàng loạt bệnh ung thư, bao gồm ung thư vú, bàng quang, buồng trứng, não và bạch cầu. Ngoài ra, ngày càng nhiều người bị dị ứng với các thành phần trong thuốc nhuộm tóc. Cảnh báo mới nhất được đưa ra trên tạp chí Materials.

Một bài báo từng công bố phụ nữ dùng thuốc nhuộm hơn 9 lần mỗi năm thì nguy cơ bị ung thư máu cao hơn 60%. Năm 2010, Ủy ban châu Âu cũng đã cấm 22 loại thuốc nhuộm có nguy cơ khiến người sử dụng dài ngày bị ung thư bàng quang.

Để hạn chế rủi ro bệnh tật, các chuyên gia khuyên nên hạn chế nhuộm tóc và nếu cần nhuộm thì ưu tiên chọn thuốc nhuộm có thành phần tự nhiên.


Xem thêm video: Bác sĩ đông y chia sẻ bài thuốc giúp trẻ suy dinh dưỡng tăng cân

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN