Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:09
RSS

Những vụ lùm xùm y tế chấn động vì quá tin 'bác sĩ vườn'

Thứ hai, 13/08/2018, 13:16 (GMT+7)

Vụ việc người dân bỗng mắc bệnh HIV ở Phú Thọ nghi tiêm thuốc tại nhà riêng của bác sỹ vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Chưa biết thực hư ra sao nhưng thực tế từ trước đến nay đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi khám chữa bệnh tại nhà.

1 người chết, 4 người nhập viện vì uống thuốc của các thầy lang

Theo tin tức xã hội từ báo Lao Động, năm 2014, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, ở Quảng Ngãi có 1 người chết, 4 người nhập viện vì uống thuốc của các thầy lang.

Ngày 6/10/2014, bà bà Lê Thị Nghi (64 tuổi) đến nhà của ông Phạm Nên (63 tuổi, ngụ thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bốc 9 thang thuốc nam (mỗi thang giá 50.000 đồng) để trị bệnh khớp. Vừa uống hết những thang thuốc này, bà Nghi có biểu hiện khó thở, chóng mặt.

Vài ngày sau, tình trạng khó thở của bà Nghi càng nặng hơn, gia đình hốt hoảng đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán bà Nghi bị suy gan trầm trọng. Dù đã được tận tình chữa trị nhưng bà Nghi đã chết vào ngày 11/10/2014.

Những vụ lùm xùm y tế chấn động vì quá tin bác sĩ vườn
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở chữa bệnh của ông Phạm Nên. Ảnh: NLĐ

Trước đó, ngày 17/9/2014, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhân Trần Thị Hải (50 tuổi) và Nguyễn Thị Hường (49 tuổi, cùng ngụ TP Quảng Ngãi) được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Cùng thời gian này, 2 bệnh nhân khác cũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Theo bệnh án, cả 4 bệnh nhân nêu trên đều dùng thuốc của một thầy lang vườn tên Vân (ngụ xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) để trị bệnh khớp. Sau khi dùng thuốc, họ bị sốt cao, ăn uống kém, khó thở, trướng bụng, men gan tăng cao bất thường. Qua kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy nội tạng của họ bị nhiễm chất lạ, gan lọc máu rất kém, nổi mẩn đỏ khắp người...

Nữ y sĩ làm 103 trẻ mắc bệnh sùi mào gà 

Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở xã Dạ Trạch, Khoái Châu – Hưng Yên) là Y sĩ tại Trạm Y tế xã Mễ Sở (Văn Giang – Hưng Yên) từ năm 1995. Ngày 31/12/2014, Hoàng Thị Hiền được cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện chuyên môn kỹ thuật của điều dưỡng.

Những vụ lùm xùm y tế chấn động vì quá tin bác sĩ vườn
Y sĩ Hoàng Thị Hiền. Ảnh: VOV

Từ năm 2015, mặc dù không có chuyên môn và không được cấp phép hành nghề, nhưng Hoàng Thị Hiền bắt đầu tiến hành khám, chữa bệnh tại bộ phận sinh dục cho các cháu nhỏ trên địa bàn các huyện Khoái Châu và Yên Mỹ với thủ thuật nong dãn bao quy đầu tại nơi ở của mình (Dạ Trạch, Khoái Châu – Hưng Yên) với mức phí từ 300-520.000 đồng.

Trong thời gian từ năm 2016 đến tháng 7/2017, bà Hiền đã làm thủ thuật nong dãn bao quy đầu cho 103 cháu nhỏ trên địa bàn các huyện Khoái Châu và Yên Mỹ của tỉnh Hưng Yên.

Sau một thời gian, các cháu bắt đầu xuất hiện các nốt mụn nhỏ trên dương vật. Gia đình đã đưa các cháu đến Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) để khám, xét nghiệm và được chẩn đoán mắc bệnh sùi mào gà nên đã có đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, VOV đưa tin.

Hàng chục người nghi nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm

Những vụ lùm xùm y tế chấn động vì quá tin bác sĩ vườn
Giấy chẩn đoán nhiễm HIV của một người dân. Ảnh: Tiền Phong

Theo phản ánh của người dân xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, sự việc xuất phát từ kết quả chẩn đoán của một người dân sinh sống trên địa bàn bị nhiễm HIV. Người này cho biết, bản thân không đi đâu ra ngoài bao giờ, nên khả năng bị mắc HIV từ bên ngoài là hầu như không có.

Sau khi có kết quả dương tính với HIV, bệnh nhân nói chỉ đi thăm khám bệnh và tiêm tại nhà một bác sĩ ở địa phương. Đối chiếu với những sinh hoạt hàng ngày của người này, người dân xã Kim Thượng nghi ngờ, bệnh nhân này đã nhiễm HIV trong quá trình tiêm và điều trị tại nhà một bác sĩ trong khu vực.

Điều này khiến người dân xã Kim Thượng rơi vào tình trạng hoang mang vì khá nhiều người từng khám và điều trị tại nhà bác sĩ này. Hiện Bộ Y tế và các cơ quan chức năng địa phương đang vào cuộc để làm rõ thông tin này.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN