Thứ năm, 28/03/2024 | 16:13
RSS

Những vụ giáo viên bạo hành trẻ em gây phẫn nộ

Thứ sáu, 17/03/2017, 06:52 (GMT+7)

Vấn đề bạo hành trẻ em tại trường học chưa bao giờ hạ nhiệt trong các vấn đề xã hội, khiến hàng triệu mẹ bỉm sữa quan tâm.

Hàn Quốc

Đoạn video ghi lại cảnh một giáo viên mầm non tát học sinh của mình mạnh đến nỗi đứa trẻ văng xa rồi ngã xuống đất đã trở thành tâm điểm của cơn bão dư luận tại Hàn Quốc.

Đoạn băng thu được từ máy quay của trung tâm nuôi dạy trẻ cách Seoul khoảng 1 giờ lái xe về phía Tây cho thấy một bé gái đã buộc phải ăn kimchi. Khi cô bé này ọe ra, người bảo mẫu đã vung tay đánh rất mạnh, khiến bé ngã văng xuống đất và không thể đứng dậy sau vài giây.

Video cô giáo tát trẻ bay xuống sàn nhà gây sốc tại Hàn Quốc. Nguồn: sieusieunoob

Được biết cô Yang, người bảo mẫu trong đoạn video đã bị bắt. Người phụ nữ 33 tuổi này cũng thừa nhận việc bạo hành bé gái, nhưng vẫn cho rằng đây là một phần trong những biện pháp kỷ luật nhằm sửa các thói quen xấu của trẻ, các nhà điều tra cho biết.

Trung Quốc

Khoảng 8h30 sáng ngày 21/2, một em học sinh mầm non ở Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã bị cô giáo đánh chảy máu mũi.

Trong clip do camera ghi lại, cô giáo dùng tay phải giữ học sinh và tay còn lại đánh liên tục 3 phát vào mặt bé. Cô giáo còn dùng tay bịt mũi học sinh này lại khi thấy bé khóc.

Cô giáo mầm non đánh bé trai 2 tuổi chảy máu mũi phải nhập viện. Ảnh: Internet

Theo nhiều nguồn tin cho biết, bé trai bị đánh đến chảy máu mũi và đã được đưa đến bệnh viện địa phương ngay sau đó. sức khỏe của em tạm thời không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Phụ huynh này chia sẻ: "Cô giáo đối với con tôi rất tốt, không thấy bé nói lại là bị cô đánh nhưng tôi vẫn không yên tâm nên muốn xem lại camera lớp học. Đây là ngôi trường rất có tiếng nên tôi nghĩ sự việc đó, chỉ có thể đổ tại cháu gặp phải người giáo viên không tốt".

Kenya

Theo trang Daily Mail đưa tin, một bé gái 10 tuổi người Kenya đã bị đánh chết bởi giáo viên và những học sinh trong lớp do em không biết đọc.

Sau vụ việc thương tâm xảy ra với học sinh Joy Wangari từ trường tiểu học Mukandamia, Nairobi, Kenya, người giáo viên này đã lẩn trốn. Được biết, nhiều học sinh khác trong lớp cũng tham gia vụ việc đánh đập nữ sinh 10 tuổi do giáo viên yêu cầu.

Bé gái người Kenya đã không giữ được mạng sống khi bị thầy và các bạn đánh. Ảnh: DailyMail

Mẹ của Joy là cô Mary Wanjiku cho biết: "Khi con bé nói rằng không thể đọc được, giáo viên đánh con bé vào lưng. Sau đó, thầy giáo còn ra lệnh cho các bạn trong lớp đứng xếp hàng đánh vào đầu". Sau khi bị đánh, Joy xin phép hiệu trưởng được về nhà. 

4 ngày sau cuộc bạo hành, tình trạng sức khỏe của Joy trở nên tồi tệ hơn. Bé đã được hàng xóm đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, em đã tử vong trong khi đang được điều trị.

Malaysia

Hình ảnh tại một trường mầm non tư thục ở Bangi, Malaysia bị bắt giữ sau khi hình ảnh 3 đứa trẻ bị trói tay chân, bịt miệng lan truyền trên mạng ngày 19/1.

Malaymail online đưa tin, 4 người phụ nữ ở độ tuổi từ 24-46 đã bị bắt giữ ngày 20/1. Ông Othman Nanyan, cảnh sát tại khu vực Kajang cho biết: "3 giáo viên mầm non đã bị bắt ngay tại trường vào lúc 16h20. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ người quản lý tại nhà riêng ở Kajang Prima Impian vào lúc 17h".

3 bé Malaysia bị giáo viên trói chân tay, bịt miệng. Ảnh: Trí thức trẻ

Cũng theo chia sẻ của ông Othman Nanyan, 3 trẻ bị bạo hành đã được gửi đến bệnh viện Kajang để khám. Rất may các bác sĩ xác nhận các em không có dấu hiệu chấn thương.

Trước đó, cảnh sát địa phương đã nhận được đơn khiếu nại liên quan đến vụ việc sau khi hình ảnh 3 trẻ bị trói tay chân đang được phát tán trên mạng. Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng Malaysia điều tra làm rõ.

Cô giáo Trung Quốc hành hạ em bé đến bất tỉnh

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus