Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:58
RSS

Những phát minh nổi tiếng trong y học của người Do Thái

Thứ năm, 28/12/2017, 08:47 (GMT+7)

Người Do Thái nổi tiếng thông minh đã phát minh ra rất nhiều máy móc, thiết bị hiện đại rất hữu dụng trong y học, được cả nhân loại thừa nhận.

Máy hỗ trợ cho người người bị bại liệt

Để hỗ trợ cho các bệnh nhân mắc chứng bại liệt có thể dễ dàng hơn trong các hoạt động thường ngày, người Do Thái đã sáng chế ra máy ReWalk và được các nhà khoa học trên thế giới đánh giá rất cao, đồng thời rất hữu dụng đối với những người bị liệt.

ReWalk thực chất là bộ trang phục giúp người liệt có thể ngồi, đứng lên và đi lại được một cách nhẹ nhàng.

Người Do Thái nổi tiếng với những phát minh hữu ích
Máy hỗ trợ cho người người bị bại liệt. Ảnh: Internet

ReWalk hoạt động như một bộ khung dạng xương hoặc bộ đồ giả sinh học bionic, được trang bị các cảm biến, motor, phối lắp với máy tính, có khả năng dự báo những thay đổi về sự cân bằng của người sử dụng, cho phép người dùng đi lại hay đứng lên mà không cần tới sự giúp đỡ của người khác.

"Đóng băng" khối u ung thư

Công ty IceCure của Israel vừa phát minh ra một phương pháp điều trị ung thư vú hết sức hiệu quả mà không hề tốn kém như các phương thức truyền thống trước đây, đó là biến các khối u vú thành dạng băng khô.

Do Thái là dân tộc thông minh nhất trên thế giới
Phương pháp chữa ung thư mới trên thế giới. Ảnh: Internet

Với công nghệ nói trên, bệnh nhân ung thư không phải phẫu thuật cắt bỏ khối u, chỉ cần tới một chiếc kim chứa nitơ lỏng siêu lạnh, khoảng -170 độ C, tiêm vào khối u, biến nó thành một khối cầu băng, làm cho các tế bào ung thư bị triệt tiêu.

Phương Pháp này vừa giảm thiểu quá trình điều trị và giảm được chi phí mà làm tăng khả năng chữa trị ung thư một cách hiệu quả, hơn hẳn các phương pháp truyền thống.

Thiết bị định hướng cho người mù

Để giúp những người khiếm thị có thể dễ dàng hơn trong việc định hướng khi đi lại,  OrCam một thiết bị điều hướng cho người mù đã được khai sinh bởi các nhà khoa học người Do Thái.

Nguoi Do Thai co nhieu phat minh huu ich
Thiết bị định hướng cho người mù. Ảnh: Internet

OrCam được chế tạo theo dạng một camera hỗ trợ người khiếm thị điều hướng hay còn được ví là "con mắt thứ ba" của người thiểu năng thị lực, giúp người trong cuộc nhận thấy rõ xung quanh và dễ dàng hơn trong khi di chuyển và thực hiện một số công việc đơn giản.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN