Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:03
RSS

Những người không nên cười to

Thứ năm, 19/01/2017, 14:58 (GMT+7)

Nhà sinh lý học phát hiện, khi người ta cười sẽ kéo theo 17 thanh thớ thịt, 43 dây thần kinh. Vì vậy không nên cười to để tránh những ảnh hưởng không tốt tới cơ thể.

không nên cười to

Những người không nên cười to

Cười là một biểu hiện thoải mái, vui vẻ, hài lòng, rất lợi cho sức khỏe Nhưng, một số trường hợp sau đây không nên cười to:

- Phụ nữ trong thời kỳ có mang: Không được cười to vì phần bụng sẽ bị co giật mạnh, dễ dẫn đến sảy thai hoặc đẻ non.

- Khi trẻ em đang ăn: Chớ nên gây cười khi trẻ em đang ăn, càng không nên gây cho trẻ cười to; nếu không, thức ăn dễ rơi vào khí quản và có thể gây nhiều phiền phức không nên có.

- Những bệnh nhân sau phẫu thuật vùng ngực, vùng bụng, mạch máu, tim... nói chung trong vòng 5 - 7 ngày hậu phẫu, không nên cười to.

- Bệnh nhân bị tắc động mạch tim: Mặc dù đang trong thời kỳ hồi phục cũng không nên cười to, đề phòng do hưng phấn quá độ mà phát sinh sự cố.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus