Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:54
RSS

Những người không nên ăn nhiều socola

Thứ tư, 18/01/2017, 13:55 (GMT+7)

Một số trường hợp sau đây cần hạn chế và không nên ăn nhiều socola.

không nên ăn nhiều socola

Không nên ăn nhiều socola 

- Người bị mắc bệnh đau gió, bệnh van tim xơ cứng động mạch, sỏi thận, không nên ăn socola hoặc rất hạn chế vì socola ăn nhiều sẽ khiến cơ thế tích trữ nhiều mỡ, tăng mức làm việc của tim, làm bệnh tình nặng ra.

- Người bị bệnh đái đường không nên ăn nhiều socola vì đường trong socola là khá nhiều.

- Trẻ em dưới 3 tuổi nên cố gắng không cho ăn socola, lớn lên một chút mỗi ngày cũng không nên cho ăn quá 3 đến 5 miếng nhỏ. Vì trong socola có thành phần làm hệ thần kinh hưng phấn, khiến trẻ nhỏ khó ngủ và hiếu động, dễ khóc.

- Người béo nên hạn chế hoặc không nên ăn nhiều socola ăn socola để hạn chế bệnh béo phì.

Việc bạn sử dụng quá nhiều socola hoặc coi nó là một đồ ăn vặt thường xuyên của mình có thể khiến cơ thể của bạn gặp nhiều hệ lụy và ảnh hưởng tới sức khỏe rất lớn.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus