Thứ tư, 24/04/2024 | 03:49
RSS

Những người không nên ăn nhiều đường

Thứ tư, 18/01/2017, 14:30 (GMT+7)

Dưới đây là danh sách những người không nên ăn nhiều đường.

không nên ăn nhiều đường

Không nên ăn nhiều đường

- Bệnh nhân đau dạ dày: Đau dạ dày chủ yếu là ợ chua và đau nhức, mà đường thuộc tính axít, nên hạn chế ăn đường.

- Bệnh nhân lao phổi: Người ta ăn vào một lượng đường nhất định, chức năng diệt trùng của bạch cầu sẽ bị ức chế, lượng đường ăn vào càng nhiều thì sự ức chế càng rõ dệt. Cũng như vậy, bệnh nhân bị truyền nhiễm cấp tính, đều không nên ăn nhiều đường.

- Những người bị bệnh trĩ, táo bón cần hạn chế vì ăn nhiều đường làm hạn chế nhu động ruột.

- Người bị viêm thận nếu ăn nhiều đường sẽ gây tổn thương động mạch, tăng thêm chức năng làm việc của thận, nên người viêm thận nên hạn chế ăn nhiều đường.

- Thần kinh suy nhược và đau thần kinh: không nên ăn nhiều đường vì sẽ tiêu hao vitamin B1 nhiều hơn mà trong cơ thể người bệnh vốn dĩ đang thiếu, có hại cho sự điều tiết thần kinh.

- Bệnh nhân phong thấp: Trong cơ thể bệnh nhân vốn đang thiếu chất muối, sau khi ăn đường, chất axít tăng nên, khiến bệnh tình nặng ra.

- Người bị bệnh ngoài da: Đường có thể chuyển hóa thành chất mỡ, làm chất dịch tiết ra của da tăng lên, bệnh sẽ khó khỏi.

- Bệnh nhân cao huyết áp và máu nhiều mỡ: Đường làm cho thành phần mỡ trong máu tăng lên dẫn đến sơ cứng mạch và huyết áp cao, thậm chí ảnh hưởng đến tim vì vậy không nên ăn nhiều đường để bảo vệ cơ thể tốt hơn.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus