Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:23
RSS

Những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất hành tinh, chôn vùi cả thành phố

Thứ tư, 27/12/2017, 11:14 (GMT+7)

Tồn tại hàng triệu năm, chôn vùi cả một thành phố, cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người…là những ngọn núi lửa đáng sợ nhất hành tinh.

Núi lửa Vesuvius, Italy

Một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất hành tinh là Vesuvius (nước Italy), ngọn núi lừa này từng chôn vùi thành phố Pompeii cùng hàng chục ngàn cư dân bản địa bằng lần phun trào vào năm 79 sau Công Nguyên.

Ngày nay, Vesuvius vẫn là mối nguy hiểm đáng kể vì nó nằm gần thành phố Napoli và khu vực xung quanh, nơi có hơn 3 triệu người đang sinh sống, theo Business Insider.

Những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất hành tinh

Núi lửa Vesuvius, Italy. Ảnh: Internet

Theo các nhà nghiên cứu, nếu núi Vesuvius bất chợt bùng nổ, hàng tấn đất đá, tro bụi sẽ được đẩy lên không trung. Lớp tro trượt xuống sườn núi, càn quét mọi thứ nó đi qua, và rồi Naples sẽ trở thành phiên bản tiếp theo của Pompeii.

Núi Nyiragongo, Cộng hoà dân chủ Congo

Trong vài thập kỷ gần đây, núi lửa Nyiracongo đã liên tục hoạt động, khiến cư dân bản địa tỏ ra vô cùng sợ hãi, nó từng tạo ra những dòng dung nham chảy rất xuống nhiều khu vực có cư dân sinh sống mà không hề có tín hiệu cảnh báo, khiến nhiều người thiệt mạng, nhiều làng mạc đồng ruộng, xí nghiệp bị chôn vùi.

Những ngọn núi lửa nguy hiểm vẫn đang hoạt động

Núi Nyiragongo, Cộng hoà dân chủ Congo. Ảnh: Internet

Hơn chục năm trước vào 2002, các dòng dung nham đã chảy xuống khu vực gần thành phố Goma với tốc độ 60km/h, khiến một phần thành phố bị chôn vùi ở độ sâu lên tới 2m, khiến hàng vạn người phải mất nhà cửa, phải đi sơ tán trong sợ hãi tột độ.

Núi Popocatepetl, Mexico

Popocatepetl một ngọn núi lửa nổi tiếng ở Mexico, vẫn đang hoạt động với tần xuất khá thường xuyên, điều này trở nên vô cùng nguy hiểm khi nó, chỉ nằm cách thủ đô Mexico City - nơi cư trú của 20 triệu người - vỏn vẹn 70km về hướng Tây Nam.

Núi Popocatepetl, Mexico. Ảnh: Internet

Năm 2016, Popo đã đẩy một cột tro bụi cao tới 5.000m. Cột tro này khi kết hợp với hơi nước sẽ tạo thành một cột bùn, có thể lan toả ra hàng chục km với tốc độ rất cao, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của cư dân nơi đây.

Nguồn nước và không khí bị ô nhiễm nặng, kèm với đó là hàng loạt tác hại tới nông nghiệp và cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN