Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:54
RSS

Những nghĩa cử ấm lòng người bệnh của các bệnh viện khi Tết đến, Xuân về

Thứ năm, 15/02/2018, 14:30 (GMT+7)

Tết đến đi kèm biết bao lo toan với người bình thường còn với người bệnh nỗi lo còn lớn hơn gấp nhiều lần. Hiểu được điều đó nhiều BV đã tổ chức các chương trình ý nghĩa để hỗ trợ các bệnh nhân.

Miễn phí toàn bộ các suất ăn cho bệnh nhân trong ngày Tết tại Bệnh viện Bạch Mai

nghĩ cử ấm lòng người bệnh của các bệnh viện
Lãnh đạo BV Bạch Mai trao quà Tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Cũng như các năm trước, vào dịp tết Nguyên đán 100% lãnh đạo bệnh viện sẽ thay phiên nhau trực Tết để động viên cán bộ công nhân viên cũng như kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất, BV Bạch Mai sẽ bố trí khoảng 350 nhân viên y tế trực cấp cứu và khám, chữa bệnh, bảo đảm tất cả bệnh nhân cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không để xảy ra tình trạng từ chối người bệnh hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp nào; tất cả khoa, phòng của bệnh viện vẫn khám, chữa bệnh như bình thường.

Riêng Khoa Cấp cứu mở thêm các phòng khám cấp cứu; Khoa Khám bệnh mở thêm bốn kíp khám với mười giường điều trị ban ngày. Ðặc biệt, Trung tâm Chống độc, Khoa Thận được tăng cường sẵn sàng cấp cứu cho người bệnh.

Các bộ phận hành chính, tài chính làm thủ tục ký giấy ra viện trong những ngày Tết vẫn hoạt động bình thường.  Hiện tại, BV Bạch Mai đã lên kế hoạch cụ thể công tác khám chữa bệnh trong dịp tết như phân công cán bộ trực, dự trù thuốc, vật tư y tế tiêu hao… bảo đảm phục vụ bệnh nhân xuyên suốt dịp Tết, không để bệnh nhân phải mua bên ngoài.

Trao đổi với PV, TS. Dương Ðức Hùng- Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp- Bệnh viện Bạch Mai cho biết ngày 28 tết, ban giám đốc BV Bạch Mai do PGS.TS Nguyễn Quốc Anh - giám đốc BV sẽ đi chúc tết tất cả các bệnh nhân phải ở lại điều trị trong dịp tết. Dự kiến sẽ khoảng 1.200 bệnh nhân ở lại ăn tết tại BV Bạch Mai.

Đặc biệt, các bệnh nhân ở lại viện điều trị nội trú sẽ được bệnh viện miễn phí hoàn toàn suất ăn trong 4 ngày tết, mỗi suất ăn trị giá 120.000/ngày. Được biết, theo thống kê của các năm trước, trong 4 ngày tết, trung bình sẽ có khoảng gần  1.000 bệnh nhân điều trị nội trú/ngày tại BV Bạch Mai, trong đó có khoảng 300 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bữa ăn tất niên ấm áp cho người bệnh tại Viện Huyết học – Truyền máu trung ương

nghĩ cử ấm lòng người bệnh của các bệnh viện 2
Những bệnh nhi ung thư điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương

TS Bạch Quôc Khánh- Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, thông thường mỗi năm có khoảng 250-300 bệnh nhân ở lại điều trị  trong dịp tết tại Viện. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân,

Lãnh đạo Viện đã yêu cầu các khoa/phòng chuyên môn và bộ phận liên quan lên kế hoạch trực, phân công người trực, chuẩn bị mọi phương án về thuốc, hóa chất… Đồng thời, công tác chăm lo tinh thần cho người bệnh/người nhà bệnh nhân trong dịp tết cũng đã được triển khai thông qua chuyến xe nghĩa tình “chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vê quê ăn tết…

TS. Bạch Quốc Khánh – Giám đốc Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, các thầy thuốc của Viện luôn coi người bệnh như người thân với sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc, vì thế, không chỉ tổ chức đón Tết cho các bệnh nhi, tặng quà cho bệnh nhân, Viện còn bố trí ô tô đưa các bệnh nhân về nhà đón Tết. Đây là sự quan tâm, động viên, để người bệnh thấy rằng, trên giường bệnh, họ vẫn luôn có sự quan tâm của mọi người chứ không đơn độc chiến đấu với bệnh tật.

Đặc biệt trong ngày 28 tết, Viện sẽ tổ chức bữa ăn tất niên ấm áp, tặng quà dành cho bệnh nhân và người nhà phải ở lại viện điều trị dịp tết.

Những chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân về quê ăn Tết của Bệnh viện K

nghĩ cử ấm lòng người bệnh của các bệnh viện 3
Nhiều người xúc động trước trước nghĩa cử Bệnh viện K tổ chức chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân về quê ăn Tết

Để bệnh tạm quên những nỗi lo bệnh tật, những đau đớn thường nhật  và những vất vả bon chen đặt xe để kịp về quê đón Tết. Bệnh viện K đã phối hợp với Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng tổ chức bố trí 22 chuyến xe ô tô 45 chỗ miễn phí đi các tỉnh thành đưa người bệnh và người nhà người bệnh về nhà.

Đặc biệt, Bệnh viện K còn chủ động liên hệ với các Bệnh viện Bạch Mai, Viện Bỏng Quốc gia, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương để nếu có bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở trên các tuyến đường Nam Định - Thái Bình, Hoà Bình - Sơn La, Ninh Bình - Thanh Hóa và Nghệ An - Hà Tĩnh có nhu cầu về quê ăn Tết thì đi cùng.  Sự quan tâm này giúp người bệnh yên tâm điều trị hết phác đồ trong những ngày cuối năm mà không phải phấp phỏng lo việc đi lại dịp Tết.

Mọi năm, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng cũng đã tổ chức xe đưa miễn phí bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhưng số lượng ít. Năm nay, Quỹ quyết định tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí hơn để chia sẻ được nhiều hơn nỗi đau bệnh tật, làm vơi bớt nỗi lo về Tết của người nhà bệnh nhân, bệnh nhân nghèo.                          

Lê Khanh
Theo Đời sống Plus/GĐVN