Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:07
RSS

Những món quà Valentine đắt cắt cổ chỉ hội con nhà giàu mới dám đốt tiền

Thứ ba, 14/02/2017, 19:14 (GMT+7)

Hội con nhà giàu sẵn sàng dốc hầu bao cho những món hàng độc đáo và giá cả có thể khiến nhiều người phải phát ngợp khi nghe giá tiền của nó.

Sự kiện:

Túi Hermes Birkin là một trong những chiếc túi đắt nhất thế giới được chế tác từ da cá sấu bạch tạng và bán với mức giá 185.677 USD. Túi Fendi Peekaboo trị giá 36.120 USD, được làm từ da trăn và bọc vàng 24k. Ảnh: Internet

Đồ lót dòng Fantasy của hãng Victoria's Secret là một trong những loại sang trọng nhất thế giới. Đứng đầu danh sách là bộ Red Hot Fantasy Bra với mức giá 15,1 triệu USD, được làm từ vải satin đỏ và nạm 1.300 viên đá quý. Ảnh: Internet

Căn hộ trị giá 345 triệu NDT (tương đương 1,138 tỷ đồng) là quà Valentine của đại gia Trung Quốc tặng người yêu mình. Ngày bàn giao căn hộ chính là lễ Valentine 14/2. Theo giới truyền thông Hong Kong, món quà này ngự trị tại tòa cao ốc sừng sững Arc de Triomphe đắt đỏ bậc nhất khu Cửu Long. Ảnh: ChinaDaily


Hộp quà chứa 999 bông hoa hồng gấp bằng tờ 200 NDT (tổng số tiền tương đương 700 triệu đồng) là một món quà Valentine sang chảnh mà một thiếu gia nhà giàu ở Trung Quốc tặng người yêu mình và chính thức ngỏ lời cầu hôn. Ảnh: ChinaDaily

Chrystalized Amphora, chai nước hoa được đính 16.500 viên pha lê Swarovski. Giá của nó là 3.500 USD (hơn 77 triệu đồng). Ảnh: Internet

Một viên sô cô la La Madeline au Truffle nặng 5 gram trị gía 250 USD (xấp xỉ 5 triệu rưỡi). Được bọc bởi một lớp lụa, viên chocolate này là tinh hoa của chocolate đen, đường, heavy cream và dầu truffle. Đương nhiên, thành phần của nó không thể thiếu nấm truffle Perigord của Pháp. Lớp ngoài cùng được áo thêm một lớp chocolate và bột cocoa. Ảnh: Internet

Những người đàn ông giàu có thường muốn gửi tới người tình một thông điệp lãng mạn từ một tấm thiệp của Gilded Age Greetings, trụ sở tại thành phố Miami, bang Florida, Mỹ Tấm thiệp được vẽ tay, dát vàng và đặt trong một hộp lụa và bán với mức giá 3.482 USD. Ảnh: Internet

Gargantua chocolate, sản phẩm của Công ty Ross Limited, là loại chocolate đắt nhất thế giới với mức giá 14.083 USD/ hộp 6 viên. Mỗi viên trong hộp sở hữu một hình dáng khác nhau và được bọc một lớp vàng lá. Tuy nhiên, giá trị của chúng không phải đến từ chất lượng mà đến từ chiếc hộp. Nó được làm hoàn toàn bằng thuỷ tinh chiết suất từ núi lửa. Ảnh: Internet

Nằm ngoài khơi bờ biển của Australia, hòn đảo Makepeace có hình dáng trái tim độc đáo là một thiên đường lý tưởng cho những ai muốn dành cho người yêu của mình một mùa Valentine lãng mạn. Hòn đảo này còn có nhiều dịch vụ đa dạng như khu nghỉ dưỡng, spa cao cấp,… Mức giá thuê hòn đảo này khoảng từ 7.900 - 14.990 USD/đêm, tương đương từ 173 triệu đồng - 330 triệu đồng/đêm. Ảnh: Internet

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus