Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:57
RSS

Những loài động vật ăn thịt đáng sợ nhất hành tinh

Thứ năm, 28/12/2017, 20:00 (GMT+7)

Sở hữu sức khỏe vượt trội, hàm răng sắc nhọn, có thể tấn công và ăn thịt con mồi chỉ trong vòng “một nốt nhạc”... là những gì người ta đề cập tới những động vật ăn thịt đáng sợ nhất hành tinh này.

Cá sấu nước mặn

Một trong những động vật ăn thịt đáng sợ nhất hành tinh là sấu nước mặn, loài bò sát lớn nhất trên thế giới Theo ghi chép, mỗi con trưởng thành của loài này có trọng lượng trung bình khoảng 450kg và dài khoảng 4,5m.

Động vật ăn thịt đáng sợ nhất hành tinh
Cá sấu nước mặn. Ảnh: Internet

Cá sấu sinh sống ở miền bắc Australia, một số quốc gia Đông Nam Á hay Châu Phi. Môi trường sống của sinh vật này là các sông hoặc hồ nước nhiễm mặn. Chúng sở hữu hàm răng lớn vô cùng đáng sợ cùng tốc độ di chuyển nhanh.

Chúng ăn thịt bất cứ loài động vật nào lọt vào lãnh địa của chúng, bao gồm cả con người.Theo thống kê, cá sấu nước mặn giết hại khoảng 600 đến 800 người mỗi năm. 

Cá mập trắng

Cá mập trắng trưởng thành có thể dài tới 4 m, nặng hơn một tấn. Bộ hàm lởm chởm cùng những chiếc răng sắc như dao cạo khiến cá mập trắng trở thành sát thủ đáng sợ nhất đại dương.

Động vật ăn thịt rất nguy hiểm với con người
Cá mập trắng.Ảnh: Internet

Tốc độ nhanh, khứu giác nhạy bén khiến cá mập trắng dễ dàng hạ gục phần lớn các loài sinh vật sống dưới, đặc biệt chúng có thể đánh hơi thấy con mồi ở khoảng cách hàng km nhờ sở hữu khứu giác hết sức nhạy bén. Cá mập trắng sát hại khoảng trên dưới 200 người mỗi năm.

Sư tử Châu Phi

Sư tử là ông vua của các đồng cỏ Châu Phi. Với chiều dài từ 2 tới 3m, nặng hơn 200kg, loài động vật này là một trong những động vật ăn thịt đáng sợ nhất trên cạn, chúng có thể tấn công cả voi và gấu khi đói. Chúng săn mồi theo nhóm để tăng khả năng hạ gục nạn nhân.


Sư tử Châu Phi. Ảnh: Internet

Thông thường, sư tử sẽ tìm cách tách nạn nhân khỏi đàn trước khi bao vây và hạ sát nó. Loài động vật này giết chết khoảng 800 người mỗi năm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN