Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:13
RSS

Những đối thủ của U22 Việt Nam tại Hàn Quốc mạnh cỡ nào?

Thứ sáu, 04/08/2017, 07:01 (GMT+7)

U22 Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với CLB Mokpo City (ngày 5/8) và Busan (9/8). Đây đều là những câu lạc bộ có thực lực tại Hàn Quốc.

U22 Việt Nam đã đặt chân đến Hàn Quốc bước vào chuyến tập huấn kèo dài 10 ngày trước thềm SEA Games 29. Sau hai ngày ở tạm khách sạn Shina Beach vì trung tâm thể thao của Hàn Quốc hết phòng, chiều 3/8, U22 Việt Nam chính thức chuyển vào trong trung tâm bóng đá Mokpo, nơi đóng quân chính của thầy trò Hữu Thắng ở đợt tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc.

Tại đây U22 Việt Nam sẽ tập luyện và có hai trận giao hữu với các CLB của Hàn Quốc, trước khi bay sang Malaysia dự SEA Games 29 vào ngày 11/8.

U22 Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với CLB Mokpo City (ngày 5/8) và Busan (9/8). Đây là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ thể hiện khả năng của mình, đồng thời cũng là dịp để HLV Nguyễn Hữu Thắng chốt nhân sự và chiến thuật trước khi bước vào chiến dịch săn vàng tại SEA Games 29.

U22 Việt Nam hiện đang tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: Thể thao 24/7

U22 Việt Nam hiện đang tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: Thể thao 24/7

Mokpo City FC, đội bóng đang chơi ở giải Korea National League, tương đương giải hạng 3 Hàn Quốc. Đây là đội bóng thuộc hàng trung bình, so với U22 Việt Nam là đối thủ không mạnh. Vì thế ở trận này nhiều khả năng HLV Hữu Thắng sẽ có nhiều thử nghiệm cho U22 Việt Nam cả về chiến thuật lẫn nhân sự, rất có thể các cầu thủ trẻ thuộc biên chế U20 sẽ được ra sân đá chính ở trận đấu này.

Ngày 8/8, U22 Việt Nam sẽ so tài với CLB Busan FC, đối thủ được xem là vừa tầm khi đang chơi ở giải hạng Nhì, sau K-League Classic. Busan đang đứng thứ 2 giải K-League Challenge, họ được xem là quân xanh lí tưởng cho U22 Việt Nam có bài test cuối trước khi tham dự SEA Games 29.

Nhiều khả năng ở trận đấu thứ hai này tại Hàn Quốc, đội hình chính ở SEA Games 29 của đội tuyển Việt Nam sẽ được ra sân để các cầu thủ có được cảm giác bóng và hiểu nhau trước khi thầy trò Nguyễn Hữu Thắng hành quân sang Malaysia chính phục huy chương vàng danh giá.

Màn trình diễn của Công Phượng trước các ngôi sao K.League. Nguồn: Highlight

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN