Thứ năm, 18/04/2024 | 20:11
RSS

Những điều ít biết về “tiểu Xuân Trường” vừa ghi siêu phẩm cho U20 Việt Nam

Thứ năm, 27/04/2017, 09:29 (GMT+7)

Nhỏ con song sở hữu khả năng kiến thiết cực đỉnh, chàng cầu thủ khóa 2 Học viện HAGL được mọi người đặt biệt danh “tiểu Xuân Trường”.

Sự kiện:

Trong trận thắng 4-0 của U20 Việt Nam trước U21 Roda JC, bàn thắng đẹp nhất thuộc về tiền vệ Lương Hoàng Nam với một siêu phẩm sút xa đẹp mắt.

Trước đó, nhận bóng của đồng đội, cầu thủ thuộc khóa 2 Học viện HAGL đã có mà solo đẹp mắt, vượt qua 4 hậu vệ U21 Roda JC, trước khi tung ra cú sút xa quyết đoán vào góc cao, hạ gục thủ môn đối phương.

Lương Hoàng Nam thực tế không quá xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các fan của học viện HAGL JMG của bầu Đức. Anh chính là thành viên của khóa 2 Học viện HAGL Arsenal JMG, cùng lứa với Thanh Hậu, Văn Toàn, Hồng Duy.

Tuy vậy do thể hình hạn chế (cao 1m69, bằng với tiền vệ Minh Dĩ của lò đào tạo PVF ở U20 Việt Nam hiện tại, thấp nhất trong đội hình đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn), Hoàng Nam ít được trọng dụng ở U19 Việt Nam trước đây (phiên bản Công Phượng), cũng như đội một của HAGL hiện tại.

Hoàng Nam sáng cửa dự U20 thế giới cùng U20 Việt Nam. Ảnh: Internet

Ở U20 Việt Nam hiện tại với những cầu thủ có chiều cao trung bình trên 1m75, Hoàng Nam càng thiệt thòi hơn về thể hình, thể lực, đặc biệt là những pha tranh chấp tay đôi, điều gần như bắt buộc đối với mỗi cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm như Hoàng Nam.

Tuy vậy, bù lại Nam nổi bật ở khả năng kiến thiết cùng tài sút xa trời phú, vì vậy, ngay cả HLV khó tính như Hoàng Anh Tuấn, người rất đề cao sức vóc của các tuyển thủ, Nam vẫn có chỗ đứng nhất định trong đội hình đội bóng áo đỏ.

Cùng với khả năng kiến tạo siêu phàm cùng khả năng chạy chỗ thông minh và biệt tài sút xa hoàn hảo, Nam được các đồng đội gọi vui là tiểu “Xuân Trường”, người đàn anh rất nổi tiếng ở Học viện, tuyển thủ quốc gia, đương kim quả bóng bạc Việt Nam 2016.

Trước đợt U20 Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho U20 thế giới, đã có nhiều lo ngại, rằng Thanh Hậu và Hoàng Nam sẽ không được góp mặt do thể hình hạn chế, đồng thời không được thi đấu ở V.League, do chủ yếu dự bị ở đội một HAGL, song với những gì đã thể hiện trong đợt tập chung vừa qua, bộ đôi tiền vệ của HAGL đang sáng cửa cùng các đồng đội có mặt tại Hàn Quốc vào tháng 5 tới để tham dự U20 World Cup.

Siêu phẩm của Lương Hoàng Nam vào lưới U21 Roda SC (Hà Lan). Nguồn: Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus