Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:42
RSS

Những điều ít biết về Huỳnh Tiến Đạt - Truyền nhân của Công Phượng

Thứ sáu, 14/04/2017, 14:00 (GMT+7)

Trong khóa 3 HAGL Arsenal JMG có một hảo thủ có kỹ thuật rất khéo, được mọi người ca ngợi là truyền nhân của Công Phượng.

Sự kiện:

Sau sự thành công của các cầu thủ khóa 1 và 2 HAGL JMG với những nhân tố vô cùng nổi bật như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn…, mới đây nhất những cầu thủ thuộc khóa 3 của học viện nổi tiếng này cũng đã chính thức lộ diện.

Đây cũng chính là U19 (thực chất là U17) đang chơi khá tốt ở giải U19 quốc tế tổ chức tại Khánh Hòa, với sự tham dự của nhiều đội bóng mạnh đến từ trong và ngoài khu vực.

Mặc dù thầy Giôm (HLV Graechen  khẳng định rằng, các cầu thủ khóa 3 HAGL không có nhiều nhân tố nổi bật như khóa 1, nhưng ông vẫn đánh giá rất cao cầu thủ Huỳnh Tiến Đạt, tiền đạo mang áo số 10 của U19 HAGL thời gian qua.

Qua quan sát, nhiều chuyên gia đánh giá rằng, Huỳnh Tiến Đạt là cầu thủ có thể trở thành ‘truyền nhân’ của Công Phượng trong thời gian tới.

Huỳnh Tiến Đạt sinh năm 2000, quê Bình Định. Anh chính là thành viên của lứa năng khiếu, tuy vậy sau hai năm ăn tập với những cố gắng không biết mệt mỏi, Đạt đã được bổ sung và lứa học viện.

Tiến Đạt tiền đạo của U19 HAGL JMG. Ảnh: Internet

Có đôi chút khác biệt Công Phượng, Đạt có sở thích sút bóng mạnh chứ chưa chú trọng kỹ năng, tuy vậy khả năng qua người của cầu thủ này vẫn rất đáng nể và không thu gì các bậc đàn anh Công Phượng, Văn Toàn.

Trong 3 tháng tập trung cùng đội U19, Đạt được các thầy tập trung rèn luyện nhiều về kĩ năng đi bóng và sút bóng. Thể hình và kĩ năng tốt giúp Đạt thi đấu ngang ngửa với đối thủ đến từ Nhật Bản – U18 Mito Hollyhock hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Ở trận gặp U19 Gwang Ju, Tiến Đạt là cầu thủ đá chính và khoác áo số 10. Giống như Công Phượng, Tiến Đạt thi đấu khá rộng và có được những pha đi bóng khá chú ý.

Ngoài ra, tiền đạo này còn nổi bật ở thể hình. Theo thông số, cầu thủ này cao 1m69 và sở hữu vóc dáng khá cân đối ở tuổi 17 (nặng 62 kg) và được kỳ vọng sẽ còn cao hơn nữa.

Cộng với khả năng đi bóng tốt, nếu được phát triển theo hướng ‘tiền đạo toàn diện’ (Complete Forward), Tiến Đạt hoàn toàn có thể trở thành một mũi nhọn thực sự trên hàng công của HAGL trong tương lai.

“Huỳnh Tiến Đạt là cầu thủ luôn thi đấu hết mình, nhiệt tình và sở hữu những pha dứt điểm rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, cậu ấy cần phải tập luyện về khả năng dứt điểm chính xác của mình hơn nữa. Tiến Đạt và các cầu thủ HAGL cần thật nhiều những trận đấu để hoàn thiện hơn, những điểm yếu và thiếu của họ. Tôi tin rằng Tiến Đạt sẽ phát triển vượt bậc trong tương lai", HLV của U19 HAGL, ông Graechen chia sẻ.

“Em chọn bóng đá vì đó là đam mê của em. Ở trên thế giới và Việt Nam, em thần tượng nhiều cầu thủ, trong đó anh Phượng là người mà em luôn muốn học hỏi. Anh Phượng là cầu thủ tài năng, có khả năng dứt điểm rất tốt và kỹ năng cũng rất điêu luyện”, Tiến Đạt chia sẻ.

Màn thể hiện của Khóa 3 HAGL Arsenal JMG. Nguồn: Hightlight 

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus