Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:23
RSS

Những điều đáng suy ngẫm về giáo sư mặc quần đùi áo, phông rách giảng bài

Thứ ba, 25/04/2017, 11:36 (GMT+7)

Không phải ngẫu nhiên hay vì sở thích mà Giáo sư Trương Nguyện Thành, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen lại mặc quần đùi, áo phông rách giảng bài cho sinh viên.

Vài ngày qua, cộng đồng mạng không ngớt xôn xao chuyện Giáo sư Trương Nguyện Thành, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen mặc quần đùi, áo phông rách khi đang giảng dạy cho sinh viên. Đáng nói, những người có mặt tại buổi học hôm đó gồm sinh viên, diễn giả và khách mời đều ăn mặc lịch sự, trang trọng.

Giáo sư Trương Nguyện Thành 1

Giáo sư Trương Nguyện Thành mặc quần đùi, áo phông rách khi giảng dạy. Ảnh Trí Thức Trẻ

Hình ảnh lạ của thầy giáo Trương Nguyện Thành đã làm nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, nhiều người hết lời chỉ trích vị giáo sư đã có nhiều năm học tập và công tác ở nước ngoài khi ăn mặc không phù hợp hoàn cảnh. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Phó Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen lại chọn bộ đồ như vậy?

GS Trương Nguyện Thành là ai?

Giáo sư Trương Nguyện Thành sinh năm 1961, là con thứ 2 trong một gia đình nghèo khó có tới 7 anh em ở Quy Nhơn, Bình Định. Sớm nếm mùi cơ cực từ nhỏ cậu học trò Trương Nguyện Thành sớm bộc lộ trí thông minh và tư duy logic hơn người.

Năm 18 tuổi, chàng trai Việt Nam sang Mỹ du học và bắt đầu nghiên cứu khoa học từ năm 2, một điều hiếm ngay cả với những sinh viên Mỹ thời đó. Khi ra trường, ông đã có tới 4 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín và đủ tài liệu để xuất bản thêm 2 bài nữa sau khi học cao học cũng như viết đồ án Tiến sĩ tại Mỹ.

Năm 1985, Trương Nguyện Thành tốt nghiệp loại giỏi ngành Hóa học tại Đại học North Dakota và 4 bằng phụ về công nghệ thông tin, Kế toán, Toán học và Vật lý. Năm 1990, ông lấy bằng Tiến sĩ và được Hội đồng Khoa học Quốc gia Mỹ trao giải thưởng.

Năm 1992, Trương Nguyện Thành được Đại học Utah mời về làm Giáo sư chính thức môn Hóa lượng tử. Năm 1993, Giáo sư Trương Nguyện Thành được xếp vàng hàng các nhà khoa học trẻ triển vọng tại Mỹ và đạt giải thưởng nửa triệu USD.

Giáo sư Trương Nguyện Thành 2

GS Trương Nguyện Thành chỉ mới nhận chức Phó hiệu trưởng ĐH Hoa Sen. Ảnh Internet

Năm 2012, GS Trương Nguyện Thành trở thành Giáo sư cao cấp (cấp cao nhất trong 3 cấp Giáo sư tại Mỹ) khi mới 41 tuổi. Từ năm 1992 đến nay, GS Trương Nguyện Thành đã có tới 2 bằng sáng chế và 180 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế, con số này bằng 50 – 100 Giáo sư được phong hàm ở Việt Nam cộng lại.

Dù liên tục gặt hái thành công trên đất Mỹ nhưng Giáo sư Trương Nguyện Thành luôn mong mỏi được đóng góp cho quên hương. Không chỉ dùng tiền nghiên cứu để cấp học bổng cho các sinh viên Việt Nam sang học tập tại Mỹ, GS Trương Nguyện Thành còn thường về nước để giảng dạy.

Năm 2005, ông được Phó Chủ tịch UBND TP.HCM mời về nước diễn thuyết về ngành khoa học và công nghệ tính toán. Năm 2007, ông được mời thành lập Viện khoa học và Công nghệ tính toán TP.HCM. Cách đây không lâu, Giáo sư Trương Nguyện Thành được giao chức Phó hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen.

Kiến thức quan trong hơn cái quần đùi

Giáo sư Trương Nguyện Thành 3

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen giảng dạy về khả năng sáng tạo. Ảnh Trí Thức Trẻ

Chia sẻ về bộ trang phục gây tranh cãi của mình, GS Trương Nguyện Thành cho biết ông mặc như vậy để giảng dạy cho sinh viên về khả năng sáng tạo. Phó Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen quan niệm, muốn phát huy khả năng sáng tạo thì phải gỡ bỏ hết định kiến và giới hạn tư tưởng.

“Trước đó, tôi mặc một bộ trang phục rất đứng đắn trong buổi giảng dạy về khả năng sáng tạo. Sau khi lên lớp, tôi bảo sinh viên chờ một phút và đổi sang bộ đồ gồm quần đùi, áo phông rách để xem thái độ của sinh viên ra sao. Khi tôi vào lớp với hình ảnh mới, toàn thể lớp học đều bất ngờ bởi đã quen với việc tôi mặc vest” – Giáo sư Trương Nguyện Thành nói.

Trước những chỉ trích về việc ăn mặc thiếu chuẩn mực, GS Trương Nguyện Thành thẳng thắn cho hay: “Tôi chỉ mặc áo phông rách, quần đùi trong khoảng thời gian ngắn khi giảng dạy về khả năng sáng tạo. Tôi muốn các em sinh viên hiểu được, muốn sáng tạo thì phải vượt qua giới hạn tư tưởng, gỡ bỏ định kiến”.

Giáo sư Trương Nguyện Thành 4

Giáo sư Trương Nguyện Thành khuyên không nên phán xét phiến diện. Ảnh Internet

“Nếu chỉ nhìn vào một bức hình thì không thể nào hiểu hết được câu chuyện sau lưng, bởi một bức ảnh không thể nói lên toàn bộ sự việc. Và tất cả những người có mặt trong lớp ngày hôm đó điều hiểu lý do vì sao tôi lại chọn mặc trang phục như vậy” – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen nói.

Cũng theo lời Giáo sư Trương Nguyện Thành, bình thường khi đi làm, ông luôn ăn mặc nghiêm chỉnh và cũng chưa bao giờ làm gì, nói gì gây sốc. Bộ trang phục gây tranh cãi của ông hôm đó chỉ nhằm mục đích giảng dạy, không ngờ mọi việc lại ầm ĩ đến vậy.

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus