Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:36
RSS

Những cầu thủ nào của tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup đủ tuổi dự SEA Games 30?

Thứ ba, 18/12/2018, 14:35 (GMT+7)

Khá nhiều cầu thủ của tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 đủ tuổi dự SEA Games 30 sắp tới.

Theo thông báo mới nhất, tại Sea Games 2019, LĐBĐ Đông Nam Á sẽ áp dụng quy định sử dụng lứa tuổi U22 (sinh năm 1997 trở về sau) tham dự thay vì sử dụng lứa cầu thủ U23 như mọi năm.

Những cầu thủ ưu tú của Học viện HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, hay của Hà Nội FC như Đức Huy, Duy Mạnh chủ yếu sinh năm 1995 và 1996, đã quá tuổi và không thể tham dự kỳ SEA Games này.

Tuy vậy bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều tài năng ở lứa 1997 đủ sức giành huy chương vàng ở kỳ SEA Games này.

SEA Games 30 diễn ra tại Philippines sẽ sử dụng lứa cầu thủ U22 thay vì U23
SEA Games 30 diễn ra tại Philippines sẽ sử dụng lứa cầu thủ U22 thay vì U23. Ảnh: Zing

Cụ thể, thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Trần Đình Trọng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Tiến Linhvà tiền đạo Hà Đức Chinh. Đây là 6 cái tên sẽ hình thành lên bộ khung chính của ĐT U22 Việt Nam tham dự Sea Games 30, vừa cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục thành công ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Một số cầu thủ trẻ vừa được HLV Park Hang Seo triệu tập tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2019 như Thanh Hậu, Thành Chung, Đinh Thanh Bình, Hoàng Đức, Ngô Tùng Quốc cũng rất tài năng và sẵn sàng giành vàng SEA Games cùng các đồng đội.

Ngoài ra còn có Triệu Việt Hưng (HGAL), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Tấn Sinh (Quảng Nam)... những cái tên từng góp mặt trong thành phần đội tuyển U23 và Olympic Việt Nam.

Thêm vào đó, cũng phải kể tên Đặng Văn Tới (Hà Nội), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam... họ đều là thành viên trụ cột của lứa U20 Việt Nam dự World Cup năm 2017 cũng rất có triển vọng và đáng xem nếu được HLV Park Hang Seo trao cơ hội.

Xem thêm: Lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2019

 
 
Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN