Thứ năm, 25/04/2024 | 06:29
RSS

Những cách phòng ngừa trẻ bị sặc mẹ nhất định phải biết để cứu con

Thứ tư, 18/10/2017, 11:07 (GMT+7)

Khi sặc cháo, bột, sữa... trẻ nhỏ rất dễ bị nghẹt thở thậm chí nguy hiểm tính mạng, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi. Dưới đây là những cách phòng ngừa trẻ bị sặc mẹ nào cũng phải biết.

phòng ngừa trẻ bị sặc cháo, bột, sữa mẹ rất cần biết
Mẹ đừng cho trẻ ăn khi trẻ đang quấy khóc để phòng ngừa trẻ bị sặc cháo, bột, sữa

Nguyên nhân trẻ bị sặc cháo, bột, sữa

Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị sặc cháo, bột sữa:

- Do mẹ hoặc người trông trẻ cho trẻ bú sữa, ăn không đúng tư thế (cho trẻ bú trong tư thế nằm…).

- Lượng sữa ra quá nhiều do núm vú cao su quá rộng khiến trẻ không thể bú kịp lượng sữa chảy ra.

- Khi trẻ đang khóc cho trẻ bú để trẻ nín khiến bé bị sặc sữa. Đây cũng là sai lầm mà nhiều "mẹ bỉm sữa" dễ mắc nhất.

Biểu hiện trẻ bị sặc cháo, bột, sữa

- Ngừng ăn và ho sặc sụa

- Cơ thể tím tái, đặc biệt là mặt

- Trẻ có biểu hiện khó thở, thở dốc, thở gấp

- Hai mắt trợn ngược

- Đối với những trường hợp nặng, trẻ có thể bị ngừng thở và dẫn đến tử vong.


Video xử lý khi trẻ bị sặc sữa. Nguồn VTC14.

Phòng ngừa trẻ bị sặc cháo, bột, sữa

Sau đây là những lưu ý mà các bố mẹ có thể tìm hiểu để giải quyết kịp thời và phòng ngừa trẻ bị sặc cháo, bột, sữa

- Không cho trẻ ăn uống khi nằm hay ngủ, khuyến khích trẻ không nên chạy nhảy, cười đùa khi ăn.

- Lựa chọn thức ăn phù hợp với lứa tuổi của trẻ và chế biến sao cho trẻ nhai, nuốt dễ dàng.

- Cho trẻ ăn từ từ từng muỗng nhỏ, không la mắng, bắt ép trẻ ăn nhanh. Nếu trẻ nuốt vội dễ bị sặc.

- Khi trẻ bú nên bồng trẻ trên tay với tư thế đầu và vai cao hơn chân, khi trẻ ọc sữa, cần nghiêng đầu trẻ sang một bên để chất nôn không vào đường thở.

- Khi cho trẻ ăn các trái cây có hạt như dưa hấu, na... cần loại hết các hạt ra.

- Kiểm tra cẩn thận thực phẩm khi chế biến, đặc biệt là tôm, cua, cá... Cần phải xay nhuyễn, lọc qua phần thịt, xương và vỏ kỹ càng trước khi đem chế biến.

- Trẻ vừa ăn xong phải cho uống nước để trôi, tuyệt đối không cho trẻ nằm ngửa ngay sau khi ăn.

- Chú ý khi cho trẻ nhỏ ăn, hạn chế nô đùa, hỏi chuyện trẻ

- Cho trẻ ăn miếng nhỏ và dừng ngay khi trẻ có biểu hiện ho khi đang ăn. 

- Khi ăn, phụ huynh nên bế trẻ hoặc để trẻ ngồi, không cho ăn khi trẻ đang nằm.

- Đối với trẻ lười ăn, không chịu há miệng khi cho ăn, một số bà mẹ thường bịt mũi để trẻ phải há miệng ra, điều này hết sức nguy hiểm bởi trẻ sẽ hít vào kèm luôn cả thức ăn qua đường miệng

- Khi trẻ đang bị khó thở do bệnh lý phổi, tim, hết sức chú ý khi cho ăn vì trong trường hợp này trẻ rất dễ bị sặc hoặc bị trớ, nôn

- Không cho trẻ chơi với những đồ vật như hòn bi, hạt quả... khi trẻ còn nhỏ.

Nguyễn Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN