Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:21
RSS

Những cách làm đẹp da đơn giản để xinh đẹp, rạng ngời đón Tết

Thứ tư, 14/02/2018, 07:00 (GMT+7)

Các chị em nhớ áp dụng ngay 4 công thức làm đẹp da dưới đây để luôn xinh tươi trong những chuyến du xuân cùng gia đình nhé.


Khoai tây giúp trị quầng thâm mắt

Dùng khoai tây trị quầng thâm mắt

Áp lực, căng thẳng công việc cuối năm ảnh hưởng rất lớn tới làn da, khiến da bạn dễ bị sạm, thâm quầng. Nhưng chỉ cần dùng khoai tây dưỡng da, bạn sẽ không cần lo lắng da mất vẻ tươi tắn nữa.

Cách dưỡng da bằng khoai tây rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng vài lát khoai đã làm mát, đắp lên bọng mắt hoặc các vùng da thiếu sức sống trong khoảng 15 phút. Khoai tây sẽ làm vùng da dịu đi và quầng thâm dần biến mất.

Hoặc bạn có thể nghiền khoai tây, trộn cùng sữa tươi và thoa lên vùng da thâm, hay cả khuôn mặt cũng rất hiệu quả.

công thức làm đẹp da, làm đẹp da đón tết
Nước vo gạo giúp bạn không lo bị mụn

Rửa mặt bằng nước gạo

Nếu lo lắng việc thiếu điều độ trong dịp Tết có thể khiến da bạn nổi mụn, vết thâm, bạn có thể rửa mặt bằng nức vo gạo vào buổi sáng và buổi tối để làn làn da trở nên nõn nà, tươi tắn hơn.

Khi dùng cách này, bạn nên lấy nước vo gạo lượt 2, để lắng cặn, lấy phần nước trong. Bạn rửa mặt bằng phần nước đó và dùng phần nước lắng cặn làm mặt nạ dưỡng da. Lưu ý, khi dùng nước gạo rửa mặt, bạn đừng để nước quá một ngày, nước gạo sẽ bị lên men, không tốt cho da.

công thức làm đẹp da, làm đẹp da đón tết
Bột yến mạch có tác dụng dưỡng da rất tốt

Làm đẹp da bằng bột yến mạch

Mỗi buổi tối, bên cạnh việc tắm, bạn hãy ngâm mình trong bồn nước có hòa một cốc yến mạch và tinh dầu thơm. Bột yến mạch sẽ cung cấp độ ẩm cho da, nhất là khi thời tiết đang hanh khô, làm mềm, dịu làn da dễ kích ứng. Hoặc bạn có thể thoa yến mạch pha loãng lên da và tận hưởng cảm giác thư thái như đang chăm sóc da tại spa.

công thức làm đẹp da, làm đẹp da đón tết
Các loại quả màu đỏ cam giúp da bạn khỏe mạnh, trẻ trung hơn

Chế độ ăn uống hợp lý 

Có rất nhiều cách chăm sóc da hiệu quả, từ việc sử dụng các loại kem dưỡng đến mặt nạ dưỡng. Tuy nhiên, nếu bạn không có chế độ ăn uống hợp lý, công sức chăm sóc của bạn sẽ không thật hiệu quả. 

Để tránh da bị mụn, bạn nên giảm bớt việc ăn nhiều dầu mỡ, đồ cay nóng. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào các loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ, Vitamin.

Ví dụ, bạn có thể ăn nhiều các rau quả màu cam như bí đỏ, cà rốt vì chúng có chứa nhiều Vitamin A, C, E... có tác dụng khiến làn da khỏe mạnh, trẻ đẹp, ngăn ngừa lão hóa và hạn chế các nếp nhăn. 

Nguyễn Diệp (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN