Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:06
RSS

Những ca khúc nhạc Việt từng vươn mình bước chân vào BXH tầm cỡ thế giới

Thứ sáu, 04/05/2018, 14:33 (GMT+7)

Những năm vừa qua, nhạc Việt đang ngày càng trở nên phổ biến và đạt được nhiều thành tích mang tầm quốc tế.

Trước sự phát triển như vũ bão của các nền giải trí mạnh trong khu vực châu Á, nhạc Việt cũng dần chuyển mình để theo kịp xu hướng chung và tạo dựng chỗ đứng riêng trên bản đồ âm nhạc châu Á. Trong những năm gần đây, các ca khúc nhạc Việt được đầu tư nhiều hơn và được khán giả trong nước cũng như quốc tế ủng hộ. Dưới đây là danh sách những ca khúc góp mặt trong các BXH quốc tế.

Nhật ký của mẹ - Hiền Thục

Nhật Ký của mẹ được phát hành năm 2013 và là ca khúc đầu tiên của nhạc Việt xuất hiện trong một BXH quốc tế. Cụ thể, ca khúc này do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác và do Hiền Thục thể hiện đã lọt top những ca khúc hay nhất thế giới do trang danceshopper.com thống kê vào ngày 20/8/2015.

Nhạc Việt, ca khúc Việt lọt BXH quốc tế

Tuy nhiên, sau đó nhiều người hâm mộ phát hiện ra, đây thực chất là một địa chỉ bán đồ cho giới vũ công chứ không hề mang tính chất một BXH như Billboard hay MTV Chaart Attack. Hơn nữa, đây là Tổng hợp những ca khúc khiêu vũ hay nhất – vol 36, chứ không phải tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới.

Dẫu vậy, việc một ca khúc nhạc Việt lọt vào album này vẫn chứng tỏ được giá trị của ca khúc. Và nhật Ký của mẹ cũng là tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và bản thân nhạc sĩ cũng rất bất ngờ trước thành công của ca khúc.

Nhật ký của mẹ - Hiền Thục

Nơi này của anh - Sơn Tùng M-TP

Nơi này có anh là ca khúc Sơn Tùng dành tặng cho tất cả người hâm mộ nhân dịp Valentine 14/2/2017. Ngay khi vừa phát hành, sáng tác của Sơn Tùng đã tạo ra một cơn bão chưa từng có ở Vpop.

Không chỉ làm mưa làm gió ở Vpop, Nơi này có anh sau 19 giờ phát hành còn đánh bật hàng trăm MV khác trên toàn thế giới để vươn lên vị trí thứ 10 trên BXH các video được xem nhiều nhất trong ngày trên Kworb.net. Sau đó vài giờ, Nơi này có anh vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn của Kpop, US-UK để dẫn đầu BXH với hơn 9 triệu view sau một ngày phát hành.

Nhạc Việt, ca khúc Việt lọt BXH quốc tếĐể có được thành tích tốt như vậy phần lớn nhờ vào công “cày view” quên ngày đêm của Sky. Ngoài ra, cũng phải khẳng định một điều, nếu không phải là Sơn Tùng thì rất ít sao Việt làm được.

Đáng chú ý, Nơi này có anh còn ngang nhiên vượt qua Sandcastles (đứng thứ 65) và Love Drought (đứng thứ 123) của Beyoncé dù cả 2 MV trên được đăng tải từ 12/2, trước MV mới của Tùng đến 2 ngày.

Và bất ngờ hơn nữa, khi ca khúc của Hoàng tử mưa còn đứng trên cả hai tác phẩm đình đám Shape of you và Despacito. Dù không duy trì được vị trì này lâu, nhưng cả Sơn tùng và Sky đều có thể tự hào với thành công của Nơi này có anh.

Trước đó Lạc trôi cũng từng lọt top 10 MV được xem nhiều nhất trên thế giới trong 24h theo thống kê của Kworb.net và hiện tại, teaser 23 giây đánh dấu sự trở lại của chàng trai gốc Thái Bình sau hơn 1 năm vắng bóng tiếp tục góp mặt trong top 100 (vị trí 85) video nổi bật nhất trên Youtube ngày qua.

Nhạc Việt, ca khúc Việt lọt BXH quốc tếTeaser Chạy ngay đi là sản phẩm mới nhất của Sơn Tùng sau hơn 1 năm ở ẩn và đây là thành tích mà video này đạt được chưa đầy 1 ngày lên sàn - vị trí thứ 85 của top video được xem nhiều nhất trong 24h qua.

Nơi này có anh - Sơn Tùng M-TP

Chúng ta không thuộc về nhau - Sơn Tùng M-TP

Trái ngược với các sản phẩm trên, Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng lại được gọi tên ở một BXH có phần tiêu cực. Theo đó, vào cuối năm 2016, theo thống kê từ Youtube toàn cầu, Hoàng tử mưa với MV duy nhất được phát hành trong năm đã trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam lọt top 20 video bị dislike nhiều nhất thế giới (ở vị trí thứ 11), thậm chí còn vượt mặt cả Justin Bieber và nhiều tên tuổi đình đám khác. Nguyên nhân chủ yếu của làn sóng tẩy chay dữ dội từ phía fan Việt và cả fan quốc tế này là do sáng tác của Sơn Tùng vướng vào cáo buộc đạo nhái trắng trợn bản hit We Don't Talk Anymore của Charlie Puth.

Chúng ta không thuộc về nhau - Sơn Tùng M-TP

Người lạ ơi - Orange ft Karik và Buồn của anh - K-ICM x Đạt G x Masew

Ở ẩn 3 và trở lại cùng hit quốc dân Người lạ ơi, Orange đã tạo nên cú nổ lớn cho Vpop đầu năm 2018. Sau 3 tuần phát hành trên Youtube, MV đã thu về 70 triệu lượt xem và trở thành MV ca nhạc đạt 50 triệu view nhanh nhất ở làng nhạc Việt.Đồng thời, Người lạ ơi còn bất ngờ lọt top 20 những bài hát hay nhất thế giới do Youtube thống kế (từ 12/1 đến 18/1) bên cạnh những hit khung của thế giới như: Despacito - Luis Fonsi, End Game - Taylor Swift, Shape Of You – Ed Sheeran, Havana - Camila Cabello.

Nhạc Việt, ca khúc Việt lọt BXH quốc tế

Ngoài Người lạ ơi, Việt Nam còn có thêm một đại diện lọt vào BXH này là Buồn của anh ở vị trí thứ 53. Đây quả thật là một tín hiệu đáng mừng chứng tỏ nền âm nhạc Việt đã bắt đầu có được chỗ đứng riêng.

Được biết, chỉ số đánh giá của Top 100 Bản nhạc hàng đầu này dựa vào lượng xem, tốc độ tăng trưởng nhanh của từng ca khúc và sự phản hồi từ người nghe theo thống kê của Yotube.

Người lạ ơi - Superbrothers x Karik x Orange

Bad Boy - Đông Nhi

Đã nhiều năm trôi qua nhưng Bad Boy vẫn là cú thử nghiệm đầy táo bạo ở dòng nhạc EDM của cô nàng Đông Nhi. Ấn tượng hơn nữa, đây còn là bản hit giúp tên tuổi của bạn gái Ông Cao Thắng được nhiều khán giả trong khu vực biết đến, đển hình là thành tích: top 5 BXH âm nhạc toàn cầu hàng tuần của trang Youku (một trang âm nhạc có lượt truy cập lớn nhất tại Trung Quốc). Trong bảng xếp hạng này, MV của Đông Nhi đã vượt qua nhiều tên tuổi quốc tế như Duy An Na, Purfles hay nhóm nhạc Anh – One Direction. Bên cạnh đó, một trang âm nhạc Tây Ban Nha chuyên đánh giá và xếp hạng chất lượng các bài hát Châu Á cũng đã đưa Bad Boy của Đông Nhi vào BXH Top 10 ca khúc Châu Á có sức hút nhất năm.

Nhạc Việt, ca khúc Việt lọt BXH quốc tế

Bad Boy - Đông Nhi

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN