Thứ năm, 25/04/2024 | 09:08
RSS

Những ca khúc fan thuộc "nằm lòng" của Noo Phước Thịnh

Thứ ba, 04/04/2017, 11:04 (GMT+7)

Gần 10 năm theo đuổi ca hát, giờ đây cái tên Noo Phước Thịnh đã được nhiều khán giả yêu mến. Cùng điểm lại những ca khúc mà khi nhắc đến Noo, các fan đều thuộc "nằm lòng".

Mất em

Trước khi trở thành ca sĩ, anh được biết đến với vai trò người mẫu ảnh của các tạp chí tuổi teen những năm 2007 - 2008. Mất em là một trong những ca khúc đầu tiên anh tung online nhưng nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Và cũng từ đó đánh dấu một chặng đường mới của Noo Phước Thịnh.

Nếu

Cùng lứa tuổi, cùng nghề nghiệp, cùng định hướng, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi được biết đến là một trong những tình bạn đặc biệt trong làng giải trí Noo Phước Thịnh từng khẳng định: "Ai quay lưng lại với mình, tôi cho đi luôn, chỉ trừ Đông Nhi". Cái tên Noo Phước Thịnh trở nên nổi tiếng trong cộng đồng khán giả tuổi teen thời ấy khi song ca với Đông Nhi ca khúc Nếu.

Lặng thầm

Dù đã qua một chặng đường âm nhạc, nhưng chỉ khi ra mắt album đầu tay Ba chấm, Noo mới coi đó như là một bước chân chập chững đầu tiên của mình trên con đường đi tìm thành công trong âm nhạc. Với album này, Noo Phước Thịnh chính thức hoạt động âm nhạc một cách chuyên nghiệp, không chỉ là một ca sĩ online. Bài hát Lặng thầm (sáng tác Nguyễn Hoàng Duy) nằm trong album nhanh chóng được xếp vào top các trang web nhạc thời bấy giờ.

Đổi thay

Cuối năm 2010, anh cho ra đĩa đơn đầu tiên với tên gọi Đổi thay, ca khúc được viết bởi nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Ca khúc là hình ảnh chững chạc, nam tính hơn cũng như thu hút được nhiều đối tượng khán giả lớn tuổi hơn. Noo Phước Thịnh tin tưởng hình ảnh và phong cách âm nhạc mới này không chỉ làm cho những khán giả thân quen là teen yêu thích mà những người trưởng thành cũng có thể nghe và yêu thích.

Nỗi nhớ đầy vơi

Nỗi nhớ đầy vơi là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Hoàng Tôn viết về những day dứt, hoài niệm một cuộc tình đã qua với nhiều cảm xúc đong đầy. Trong single có 3 version khác nhau của ca khúc này. Version đầu tiên cũng là phiên bản chính do Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh song ca, được nhạc sĩ Hoàng Anh phối theo phong cách R&B lãng mạn và đầy cảm xúc.

Version thứ 2 dành riêng cho giọng hát của Noo Phước Thịnh với dòng nhạc ballad sở trường. Còn phiên bản thứ 3 được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong phối theo phong cách dance mạnh mẽ, sôi động dành cho chất giọng của Hồ Ngọc Hà.

Chờ ngày mưa tan

Năm 2013, Noo Phước Thịnh cho ra mắt MV Chờ ngày mưa tan (sáng tác Vũ Trung Đức) với sự hỗ trợ của rapper Tonny Việt đã tạo nên một cơn sốt với phần ngoại cảnh bao la tuyết trắng được thực hiện tại xứ sở Kim Chi. Tác phẩm vẫn có nội dung buồn, da diết nhưng trong tiết tấu mạnh mẽ, sôi động, đã làm nên một hình ảnh hoàn toàn mới của Noo Phước Thịnh trong cả tạo hình lẫn âm nhạc.

Chỉ sau một ngày mà MV Chờ ngày mưa tan đã thu hút hơn trăm nghìn lượt xem và luôn dẫn đầu về lượt nghe ở các trang nhạc trực tuyến. Ca khúc này mang lại cho Noo Phước Thịnh lần đầu đoạt giải “Nam ca sĩ nhạc nhẹ” tại Mai Vàng 2013.

Gạt đi nước mắt

Gạt đi nước mắt là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Đỗ Hiếu, người đã từng hợp tác với Noo Phước Thịnh rất thành công với ca khúc Đừng nhìn lại. Noo Phước Thịnh đầu tư thực hiện hai phiên bản khác nhau cho ca khúc Gạt đi nước mắt.

Trong đó, phiên bản chính mang hơi hướng Underground phù hợp với giới trẻ, có sự góp giọng của rapper Tonny Việt. Phiên bản còn lại được phối theo phong cách Acoustic cũng được khán giả yêu thích như các bản hit Ballad trước đây của Noo Phước Thịnh.

Chuyện tình Maldives – Love in Maldives

Một trong những sản phẩm “bom tấn” được đầu tư hoành tráng, công phu nhất của Noo Phước Thịnh phải kể đến là bộ phim ngắn ca nhạc Chuyện tình Maldives – Love in Maldives thực hiện cùng nữ ca sĩ Thủy Tiên.

Với số tiền đầu tư lên đến 1 tỷ đồng cùng với sự trợ giúp của nữ ca sĩ Thủy Tiên, dự án Chuyện tình Maldives – Love in Maldives của Noo Phước Thịnh đã "làm mưa làm gió" trong cộng đồng Vpop nửa cuối năm 2015.

Người hâm mộ của Noo Phước Thịnh đã không quá khi ưu ái gọi MV Chuyện tình Maldives là “bom tấn” bởi không chỉ số tiền đầu tư khủng mà còn vì ngay từ khi ra mắt ngày 05/08/2015, MV đã đạt hơn 1,2 triệu lượt xem trên Youtube. Nam ca sĩ đã nhận được giải thưởng đặc biệt của Làn sóng xanh 2015 cũng như hạng mục "Ca sĩ được yêu thích nhất" nhờ vào hit khủng này.

Đình Cường
Theo Đời sống Plus