Thứ năm, 18/04/2024 | 10:37
RSS

Như lời đồn, Như cái lò: Đừng mang chữ 'nhạc sĩ' để thể hiện cái ngông, thô tục của mình

Thứ ba, 23/10/2018, 11:04 (GMT+7)

Đừng mang trên vai tấm áo “nhạc sĩ” là được quyền thể hiện cái ngông, thô và tục trong những tác phẩm của mình.

Thằng điên, Như lời đồn, Như cái lò: Đừng mang chữ 'nhạc sĩ' để thể hiện cái ngông, thô, tục của mình
Thằng điên, Như lời đồn, Như cái lò: Đừng mang chữ 'nhạc sĩ' để thể hiện cái ngông, thô, tục của mình

Bên cạnh những bài hát hay, ý nghĩa về ngôn từ thì các ca khúc có tên phản cảm, lời lẽ thô vụng, nhảm nhí lại xuất hiện với tần xuất ngày càng nhiều.  

Mới đây, Bảo Anh đã chính thức bắt tay nhạc sĩ Dương Khắc Hưng để trình làng MV “Như lời đồn”. Ngay từ lúc giới thiệu teaser, ca khúc đã gây sốt trong cộng đồng mạng vì tiêu đề có phần nhạy cảm khi đọc ngược lại. 

Không được thừa nhận một cách chính thức, cũng không tẩy chay một cách quyết liệt nhưng những bản nhạc như Thằng Điên (JustaTee, Phương Ly), Như cái lò (Dương Khắc Hưng), Nắng cực (Phạm Toàn Thắng) Thu Dẩm (LK), Quan trọng là thần thái (Only C và Karik), Cấm trẻ em dưới 18 tuổi (Tần Khánh)… vẫn tồn tại, phát triển song hành cùng đời sống âm nhạc của giới trẻ. Không chỉ tên bài hát, nhiều bài hát được phổ biến trên trang xếp hạng âm nhạc thậm chí có ca từ mang tính dung tục, thiếu thẩm Mỹ

Điểm qua lượt xem, nghe và bình luận của các ca khúc này, người ta không khỏi giật mình khi nó luôn cao ngất ngưởng, thậm chí leo lên hàng top của các trang nghe nhạc trực tuyến. Ngoài khán giả xem vì tò mò thì không ít bạn trẻ ủng hộ. 

Tuy nhiên, đừng mang trên vai tấm áo “nhạc sĩ” mà thể hiện cái ngông, thô và tục trong những tác phẩm của mình. Như vậy từ nhạc sĩ sẽ ngày càng mất đi giá trị của nó.

Nhạc sĩ Dương Cầm mới đây cũng đã lên tiếng nhận định về ca khúc mới này của Bảo Anh: “Tôi chỉ là một người dân bình thường. Nhưng nếu có quyền tôi sẽ cấm ca khúc đó, đặt tiêu đề như vậy là không văn minh. Và anh còn bày tỏ thêm quan điểm của mình: “Người có ăn có học không ai thích ca khúc Như lời đồn.”

Dù thuộc dòng âm nhạc nào đi chăng nữa,  dù tự do sáng tạo cỡ nào thì trên hết nó phải là một ca khúc tử tế. Bởi ở một khía cạnh nào đó, sản phẩm âm nhạc chính là gương mặt của nghệ sĩ, biểu hiện cho khán giả biết mình là người thế nào. Điều này phụ thuộc vào ý thức, lòng tự trọng của mỗi nghệ sĩ.

Những người sáng tác phải có trách nhiệm miêu tả cái đẹp, tôn vinh và gìn giữ cái đẹp để hướng tâm hồn của chính mình và của mọi người đến với những điều tích cực trong cuộc sống. Từ cảm xúc đẹp sẽ dẫn đến suy nghĩ đẹp và đến hành vi đẹp, lối sống đẹp.


Xem thêm: Như lời đồn của Bảo Anh

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN