Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:00
RSS

Nhổ nước bọt vào cốc nước mỗi sáng để phát hiện bệnh trước khi quá muộn

Thứ ba, 28/02/2017, 20:07 (GMT+7)

Chỉ một hành động nhỏ là nhổ nước bọt vào cốc nước mỗi sáng khi thức dậy cũng sẽ giúp bạn phát hiện bệnh tiềm tàng nguy hiểm đến mức độ nào.

Các chị em phụ nữ nhất định phải thực hiện bài kiểm tra này nhằm phát hiện và điều trị kịp thời nấm Candida trước khi quá muộn.

Thử nghiệm liệu cơ thể có chứa Candida chỉ với một cốc nước: Trước khi đi ngủ, rót một ly nước và để nó bên cạnh giường của bạn. Sáng hôm sau, ngay sau khi thức dậy, nhổ nước bọt vào trong ly nước đã chuẩn bị.

Kiểm tra nấm Candida trong cơ thể bằng cốc nước. Ảnh: Internet

Đừng cố gắng đợi để có một lượng lớn nước bọt, chỉ cần nhổ hết số nước bọt bạn có trong khoang miệng sau khi thức dậy là được. Kiểm tra kết quả sau 15 phút.

Nếu nước bọt của bạn vẫn còn trên bề mặt nước, mức độ Candida trong cơ thể của bạn là bình thường.

Kiểm tra nấm Candidan trong cơ thể sớm để có hướng điều trị. Ảnh: Internet

Nếu nước bọt của bạn trở nên mờ đục hoặc nước ở dạng dải đó đang di chuyển xuống, hoặc nếu nước bọt lắng xuống đáy cốc, có khả năng bạn đang có nấm Candida trong cơ thể. Bạn hãy đến khám bác sĩ để được điều trị kịp thời.

Candida albicans là một loại nấm men sống với số lượng nhỏ trên da, trong đường tiêu hóa vàâm đạo của chúng ta. Hệ thống miễn dịch và các vi khuẩn có lợi có nhiệm vụ ngăn chặn nấm men không xâm nhập vào cơ thể.

Nấm Candidan khá nguy hiểm. Ảnh: Internet

Nhưng khi các vi khuẩn có lợi này bị tiêu diệt vì nhiều lý do, hệ thống miễn dịch bị suy yếu, cơ thể sẽ đứng trước nguy cơ bị nấm candida xâm nhập và gây nhiễm trùng. 

Candida có thể ảnh hưởng đến hầu hết các bộ phận cơ thể, từ da, miệng, họng, vùng sinh dục tới ruột, và máu... Các triệu chứng phụ thuộc vào khu vực bị ảnh hưởng bệnh.

Nhiễm nấm candida có thể gây ra nhiều hậu quả khôn lường như làm suy giảm hệ miễn dịch cơ thể, hay nguy hiểm hơn là ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục như gây tắc vòi trứng, phụ nữ dễ mắc phải vô sinh hiếm muộn. Vì vậy mà việc điều trị bệnh sớm là việc rất cần thiết.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus