Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:15
RSS

Nhịn đi tiểu rất có hại cho cơ thể của bạn

Thứ ba, 17/01/2017, 18:33 (GMT+7)

Trong nước tiểu, chứa 95%-97% là nước, 3%-5% là vật rắn. Trong vật rắn gồm hai thành phần, một loại là chất điện giải chiếm đa số; ngoài ra còn chất Urê. Vì vậy khi nhịn đi tiểu rất có hại cho cơ thể của bạn.

Nhịn đi tiểu rất có hại cho cơ thể

Nhịn đi tiểu rất có hại cho cơ thể

Người ta ăn vào các thức ăn, kết quả sau khi qua sàng lọc của các bộ phận trong cơ thể, các phế liệu được tập hợp trong máu, khi máu chảy qua thận, thận sẽ lọc ra các phế liệu, qua ống dẫn niệu chạy vào bàng quang, tích tụ trong đó.

Dung lượng chứa dịch niệu của bàng quang đối với người bình thường là từ 150ml - 450ml là có yêu cầu bài tiết.

Nếu dịch niệu ở trong bàng quang vượt quá số lượng trên mà chưa được thải ra ngoài, sẽ làm cho sức ép trong bàng quang tăng lên, xuất hiện đau bụng dưới và trong người thấy rạo rực vì vậy mà nhịn đi tiểu rất có hại cho cơ thể.

Nước tiểu không kịp thời thải ra ngoài, thời gian lâu, sẽ làm cho chức năng tiết niệu giảm, không những dần dần xuất hiện số lần tiết niệu tăng lên, thời gian tiết niệu kéo dài, không tự khống chế..., mà còn có thể dẫn đến phù thận và bị ngộ độc nước tiểu.

Qua thành quả nghiên cứu chứng minh, người có thói quen nhịn đái, bị mắc bệnh ung thư bàng quang có tỷ lệ cao gấp 3-5 lần những người bình thường.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus