Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:20
RSS

Nhiều xe biển xanh "hồn nhiên" đi vào làn đường cấm dành riêng cho BRT

Thứ năm, 20/04/2017, 10:05 (GMT+7)

Mặc dù đã có quy định cấm các loại phương tiện đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt BRT nhưng nhiều xe biển xanh vẫn hồn nhiên đi vào với tốc độ cao ở Hà Nội.

Sự kiện:

Theo clip được ghi lại tại khu vực làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh (BRT) ở Hà Nội nhiều chiếc xe biển xanh bất chấp lệnh cấm, vẫn vô tư "hộ tống" xe BRT, thậm chí nhiều xe phóng ở tốc độ cao mà không vấp phải sự kiểm soát, ngăn cản của lực lượng CSGT.

Một chiếc xe biển xanh "hộ tống" xe buýt BRT trong làn đường cấm. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, mặc dù chưa phải giờ cao điểm, đường khá thông thoáng nhưng những chiếc xe mang biển số xanh vẫn lao vào làn đường cấm. Không chỉ riêng gì biển xanh mà nhiều xe máy hoặc các phương tiện giao thông khác vẫn vô tư chuyển sang làn dành cho xe buýt nhanh để đi lại cho thoải mái.

Clip ghi lại cảnh nhiều xe biển xanh đi vào làn đường cấm dành cho BRT. Nguồn: Dân Trí

Theo quy định của Bộ Công an, tất cả các phương tiện tham gia giao thông đều không được đi vào làn đường dành cho xe buýt nhanh (BRT). Nếu cố tình vi phạm, không đi đúng phần đường sẽ bị xử phạt hành chính tại Nghị định số 46/2016 của Chính phủ về lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Với những người đi xe gắn máy, xe mô tô, xe máy điện khi đi sai phần đường sẽ phạt từ 300.000 - 400.000 đồng. Nếu đi vào làn đường BRT mà gây tai nạn sẽ bị tức quyền sử dụng GPLX từ 2 - 4 tháng.

Đối với người điều khiển phương tiện là xe ô tô, khi lấn làn BRT sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.200.000 đồng và tước quyền sử dụng GPLX từ 1 - 3 tháng.

 

Huyền Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus