Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:03
RSS

Vợ con đuề huề vẫn "yêu" nữ sinh lớp 9, nam thanh niên lĩnh án tù

Thứ tư, 20/09/2017, 15:51 (GMT+7)

Mặc dù có vợ con đuề huề nhưng Bùi Văn Thanh vẫn dụ dỗ nữ sinh lớp 9 "làm chuyện người lớn". Sự việc được bố của nữ sinh phát hiện và báo cho cơ quan chức năng.

làm chuyện người lớn

Mặc dù vợ con đuề huề nhưng Bùi Văn Thanh vẫn dụ dỗ cháu S."làm chuyện người lớn".

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 11/6, khi đi chơi về, anh Cao Văn T. (SN 1993, ngụ xã Thạch Tượng, Thạch Thành, Thanh Hóa) bắt gặp Bùi Văn Thanh (là người cùng thôn) đang cầm tay con gái mình là Cao Thị S. (SN 2002) đi ra phía sau nhà. Nghĩ Thanh có hành vi không đàng hoàng với cháu S. nên anh T. đã dùng gậy đánh Thanh và đến Ban Công an xã Thạch Tượng trình báo sự việc.

Nhận được thông báo, Công an xã Thạch Tượng đã triệu tập đối tượng lên để lấy lời khai đồng thời gửi hồ sơ lên Công an huyện Thạch Thành xin ý kiến chỉ đạo.

Quá trình điều tra, Thanh thừa nhận đã thực hiện hành vi giao cấu với Cao Thị S. 4 lần. Cụ thể, lần thứ nhất là vào khoảng giữa tháng 1/2017, khi y đến nhà anh T. mua mỳ tôm, thấy cháu S. ở nhà một mình nên y đã nắm tay rồi sàm sỡ S.

Thấy bé gái không có phản ứng gì, đối tượng kéo tay S. lên gian nhà sàn của gia đình anh T. rồi dụ dỗ em này quan hệ tình dục.

Những lúc bố mẹ S. đi vắng, Thanh thường xuyên sang nhà và dụ dỗ cháu S. làm "chuyện người lớn". Quá trình điều tra cũng xác định, những lần giao cấu với nhau, S. đều tự nguyện.

Đến ngày 19/9, TAND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Văn Thanh về tội “Giao cấu với trẻ em”.

HĐXX cũng nhận định, tại thời điểm phạm tội, bị cáo Bùi Văn Thanh là người thành niên (26 tuổi), đã có vợ con, biết rõ bị hại còn đang đi học nhưng có quan hệ tình cảm và nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu khi bị hại lúc này mới 15 tuổi.

Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến sức khỏe sự phát triển thể chất, tâm lý của trẻ em nên cần phải xử phạt nghiêm.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thanh 42 tháng tù giam về tội danh trên.

Trí Dũng (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN