Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:31
RSS

Nhĩ Thái 'Hoàn Châu Cách Cách' vật vờ kiếm sống, 'nổi loạn' ở tuổi 45

Thứ tư, 14/11/2018, 07:45 (GMT+7)

Trần Chí Bằng - Nhĩ Thái 'Hoàn Châu Cách Cách' vào nghề từ năm 1989. Gần 30 năm trong nghề nhưng anh vẫn xếp hạng xoàng xoàng trong showbiz và ở tuổi 45 vẫn long đong lận đận.

Chua xót với sự nghiệp 'dở dở ương ương' của Nhĩ Thái 'Hoàn Châu Cách Cách'
Sự nghiệp 'dở dở ương ương' ở tuổi 45 của Nhĩ Thái 'Hoàn Châu Cách Cách'

Ánh hào quang "Hoàn Châu Cách Cách" tắt ngấm

Trần Chí Bằng sinh năm 1973. Năm 1988, Chí Bằng tham gia nhóm nhạc Ngũ hổ tướng cùng Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long. Nhóm nhạc này từng là một trong những ban nhạc nam được yêu thích nhất thời điểm đó. Tuy nhiên năm 1991 ở thời kì đỉnh cao nhất của Tiểu Hổ Đội, Trần Chí Bằng lại quyết định nhập ngũ dẫn đến việc nhóm nhạc phải tạm thời tan rã.

Sau 2 năm, Trần Chí Bằng chính thức quay trở lại nhưng anh không còn nổi như trước. Còn Ngô Kỳ Long, Tô Hữu Bằng cùng xuất phát điểm với anh lại được ví thành Tứ Tiểu Thiên Vương bên cạnh Lâm Chí Dĩnh và Kim Thành Vũ.

Chua xót với sự nghiệp 'dở dở ương ương' của Nhĩ Thái 'Hoàn Châu Cách Cách' ở tuổi 45
Nhĩ Thái trong nhóm Tiểu Hổ Đội

Sau Hoàn châu cách cách, Trần Chí Bằng tham gia thêm một số phim nhưng vẫn không thể cứu vớt danh tiếng. Năm 2011, Trần Chí Bằng tham gia phim Thiếu niên Hồng Vân Định, được dự đoán là sự trở lại mạnh mẽ của anh sau nhiều năm lặng nhìn đồng nghiệp thăng tiến. Tuy nhiên, nam diễn viên bị tai nạn, bỏng toàn mặt khiến mọi dự định cũng tiêu tan.

Chua xót với sự nghiệp 'dở dở ương ương' của Nhĩ Thái 'Hoàn Châu Cách Cách' ở tuổi 45
Trần Chí Bằng gặp tai nạn trên phim trường

Thời gian sau đó, Trần Chí Bằng tập trung điều trị. Qua nhiều lần cấy ghép da, anh mới lấy lại được diện mạo. Tuy nhiên, thời điểm này đã có quá nhiều ngôi sao mới nổi lên, Trần Chí Bằng không còn khả năng cạnh tranh. Anh đi hát ở quán bar, hội chợ… để mong ngày trở lại sân khấu lớn. 

Sau khi đóng Hoàn Châu cách cách, anh là diễn viên duy nhất trong dàn sao chính không thể nổi tiếng. Trong suốt những năm qua, anh chật vật để khẳng định nhưng không thành công. Cùng lắm, khán giả chỉ ưu ái gọi anh là Nhĩ Thái hay bản sao Trương Quốc Vinh.

Phiên bản Lady Gaga lố lăng vật lộn kiếm sống ở tuổi 45

Nếu như 2 thành viên còn lại của nhóm là Ngô Kỳ Long và Tô Hữu Bằng về hiện tại rất thành công, thì riêng Trần Chí Bằng vẫn phải vật lộn ở tuổi 45. 

Album Thiên diện ra đời năm 2017 đánh dấu sự trở lại với hình ảnh thay đổi mạnh mẽ của Trần Chí Bằng, cho đến hiện tại. Ván bài may rủi này đã cho anh sự quan tâm, chú ý từ khán giả nhưng xuất phát từ tò mò, chứ không phải sự trân trọng cho đóng góp của một nghệ sĩ.

Chua xót với sự nghiệp 'dở dở ương ương' của Nhĩ Thái 'Hoàn Châu Cách Cách'
Trần Chí Bằng nổi loạn với phong cách quái đán

Thiên diện đã khiến Trần Chí Bằng trở thành phiên bản nhố nhăng của Lady Gaga tại Trung Quốc Anh ăn mặc như một gã dị hợm với đủ tông màu, và đủ phong cách. Khán giả Bắc Kinh đã tròn mắt khi thấy Trần Chí Bằng mặc đồ xuyên thấu, uốn éo cùng dàn vũ công rồi lát sau đó lại mặc váy kết hoa hồng biểu diễn.

Những khán giả từng yêu quý anh không thể ngờ có ngày thần tượng của họ lại trở thành nghệ sĩ bị cho là thấp kém đến vậy. 45 tuổi, Trần Chí Bằng lăn lộn làm đủ chiêu để sinh tồn khiến không ít người chua xót. Công chúng chỉ trích nhưng anh nói “tôi đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất”.

“Mặc dù rất hoài niệm Nhĩ Thái của các bạn 20 năm trước nhưng đó là quá khứ quá xa vời”, Trần Chí Bằng tâm sự. Trần Chí Bằng tin rằng mỗi người trong cuộc đời đều có giai đoạn nổi loạn. Đa phần nổi loạn ở thời trẻ. Nhưng anh là trường hợp còn lại.

Chua xót với sự nghiệp 'dở dở ương ương' của Nhĩ Thái 'Hoàn Châu Cách Cách'
Ngôi sao chật vật kiếm sống khi ở tuổi 45

“Tôi nổi loạn ở tuổi trung niên. Thời đại thay đổi, con người cũng thế. Tôi dũng cảm tiếp thu cái mới mà thôi. Quan trọng tôi thấy mình còn trẻ. Tôi ghét nghe ai đó nói này anh, anh 45 tuổi rồi đừng làm cái này và không được làm cái kia”, nam diễn viên bức xúc.

Có thể thấy, Trần Chí Bằng vào nghề từ năm 1989 đến 2017, vốn dĩ gần 30 năm làm việc nhưng anh vẫn xếp hạng xoàng xoàng trong showbiz, con đường này người ta tiếc cho anh vì con đường sự nghiệp không mấy tiếng tăm. 


Xem thêm: Nhĩ Thái mặc xuyên thấu quằn quại trong MV mới

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN