Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:00
RSS

Nhặt được đá sapphire trị giá 30.000 USD trong lúc đi dạo

Chủ nhật, 01/04/2018, 06:57 (GMT+7)

Một người đàn ông giấu tên may mắn đã nhặt được viên đá sapphire 141 carat trị giá 30.000 USD khi đang đi dạo.

Theo Daily Mail, người đàn ông nói trên đã bắt gặp một viên đá to hiếm thấy khi đang đi dạo trong khu vực khai thác đá quý Sapphire Gemfields, thuộc bang Queensland (Úc).

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng viên đá lạ mà mình nhặt được, người đàn ông này đã vỡ òa sung sướng khi biết đó là viên sapphire đa sắc 141 carat trị giá khoảng 30.000 USD (tương đương gần 700 triệu đồng).

Theo nhân viên phát triển du lịch Peter Grigg, người đàn ông này đã găp may khi có mặt đúng nơi vào đúng thời điểm.

Trước đó, trời đã đổ mưa dầm dề suốt nhiều ngày tại khu vực khai thác đá, khiến các lớp đất đá bị rửa trôi và để lộ ra viên sapphire to đẹp hiếm thấy.

Nhặt được đá sapphire trị giá 30.000 USD trong lúc đi dạo

Viên đá sapphire trị giá 30.000 USD. Ảnh: Internet

Dù được cho là phát hiện để đời, nhưng người đàn ông nói trên quyết định không bán viên đá saphirre và giữ lại làm kỉ niệm.

Sapphire là loại đá quý có giá trị khá lớn, nó luôn được xem là viên Đá biểu tượng cho sự giàu sang, thịnh vượng, tình yêu và long thủy chung. Hơn thế nữa, Sapphire còn được coi là viên đá của mùa cưới, mùa hy vọng và tình yêu.

Từ lý do trên Sapphire thường được gắn trên những cặp nhẫn đính hôn, thể hiện lòng thuỷ chung đi đến hôn nhân, tạo dựng một gia đình hạnh phúc.

Đây được coi là viên Đá kỷ niệm 5 năm và 45 năm ngày cưới. Sapphire đặc biệt thích hợp cho những gia chủ mệnh Thủy, mệnh Mộc, những gia chủ tuổi Dần trong bộ 12 con giáp và những ai có ngày sinh nằm trong cung Xử Nữ (23/08 - 22/09), cung Ma Kết (22/12 - 19/01).

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN