Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:13
RSS

Nhân viên "sốc tận óc" khi sếp trao thưởng Tết là búp bê tình dục

Thứ hai, 02/01/2017, 12:35 (GMT+7)

Sau 1 năm làm việc chăm chỉ, các nhân viên một công ty Trung Quốc rất mong chờ vào thưởng Tết. Thế nhưng họ đã được phen kinh ngạc khi công ty trao cho búp bê tình dục làm quà thưởng Tết.

Các nhân viên nam trẻ tuổi tại Lianlian đã nhận được búp bê tình dục, dép xỏ ngón, tương ớt truyền thống Trung Quốc và cả máy hút ẩm thay tiền thưởng Tết. Lianlian là công ty chuyên làm ứng dụng điện thoại về tình yêu. 

Wang Yuzhu - lãnh đạo Lianlian cho biết những con búp bê này đã được chuẩn bị đặc biệt cho các nhân viên nam độc thân của công ty. Do hãng này có rất nhiều người sinh vào thập niên 80 và 90. Ông Wang muốn thể hiện điều mới mẻ trong món quà cho các nhân viên.

Nhân viên nam sững sò khi công ty công bố quà thưởng Tết

Nhân viên nam sững sò khi công ty công bố quà thưởng Tết. Ảnh: CEN

Được biết, hôm 24/1/2016, công ty Lianlian đã tổ chức một buổi liên hoan cuối năm hướng dẫn cách sử dụng búp bê tình dục. Những bức ảnh trong buổi liên hoan sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc như Weibo, WeChat,…

Điều đáng nói là không phải là lần đầu tiên công ty này gây xôn xao cộng đồng vì những phần thưởng độc đáo cho nhân viên dịp Tết. Tờ báo tiếng Trung Guangming Daily cho biết thêm, lãnh đạo công ty Lianlian thưởng thêm vé tàu, 2,5 kg thịt heo, phiếu giảm giá hát karaoke thay cho tiền thưởng.

Không những thưởng, công ty còn chu đáo dạy cách sử dụng búp bê tình dục. Ảnh: CEN

Món quà Tết là dép tông được tặng cho các nhân viên bởi thời tiết ở Quảng Châu thường rất ẩm thấp và nóng nên chúng sẽ giúp các nhân viên thoải mái hơn khi làm việc.

Guangzhou Daily trích một cuộc khảo sát nhân viên văn phòng tại Quảng Châu cho thấy 11% người trả lời nhận được hiện vật thay cho tiền thưởng Tết. Còn với những người được thưởng tiền mặt, gần một nửa cho biết họ nhận được ít hơn 5.000 NDT (760 USD).

Nữ nhân viên nhận tương ớt làm quà thưởng Tết. Ảnh: CEN

Nhìn chung, nhân viên ít hài lòng với thưởng Tết. Khảo sát cũng chỉ ra thời gian làm việc càng dài, nhân viên càng ít hài lòng với thưởng Tết.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus