Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:04
RSS

Nhắn tin doạ đốt nhà, bắt cóc con để tống tiền mẹ 300 triệu đồng

Thứ ba, 24/01/2017, 07:02 (GMT+7)

Túng quẫn vì nợ nần, đối tượng đã dùng sim rác nhắn tin cho một phụ nữ đe doạ phải đưa 300 triệu đồng nếu không muốn bị đốt nhà, mất con.

Trao đổi với báo Dân Việt, Công an huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Du Đài (sinh năm 1986, ngụ ở xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang) để điều tra, làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức nhắn tin tống tiền.

Chân dung đối tượng dùng tin nhắn tống tiền

Chân dung đối tượng dùng tin nhắn tống tiền. Ảnh Dân Việt

Theo cơ quan điều tra, Đài ham mê đánh đề và đang nợ một khoản tiền lớn nên nảy sinh ý định đe dọa, tống tiền người khác. Đài đã nhắn tin cho nhiều người ở địa bàn huyện Cầu Ngang và thành phố Trà Vinh với mục đích Cưỡng đoạt tài sản.

Trong đó, đầu tháng 1 vừa qua, Đài dùng sim rác nhắn tin liên tục vào số máy điện thoại của chị Phạm Thị O. (ở huyện Cầu Ngang) đe dọa nếu không đưa cho hắn 300 triệu đồng thì sẽ đốt nhà và bắt cóc con trai của chị cùng với nhiều lời lẽ đe dọa khác.

Sự việc khiến chị O. hoang mang, lo lắng. Chị O. một mặt nhắn tin điện thoại thương lượng với Đài, đồng thời trình báo đến cơ quan công an.

Rạng sáng 19/1, Đài yêu cầu chị O. mang 4 triệu đồng đến điểm hẹn cách nhà chị khoảng 2km thì bị Công an huyện Cầu Ngang phục kích, bắt quả tang. Vụ việc đang được Công an huyện Cầu Ngang tiếp tục xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp đối tượng dùng tin nhắn đe doạ, khủng bố tinh thần để tống tiền. Trước đó vào ngày 29/12/2016, TAND quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Hồ Vũ (19 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Vũ là sinh viên lớp kế toán (Khoa Kinh tế ĐH Cần Thơ). Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2015, nhà trường tổ chức học giáo dục an ninh quốc phòng tại cơ sở thuộc huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang). Vũ cùng nhóm nữ sinh cùng trường tham gia khóa học này.

Thời gian ở nội trú, Vũ quan sát nhà vệ sinh, phòng tắm nữ. Lợi dụng lúc các nữ sinh đi tắm, Vũ leo lên trần khoét lỗ đặt điện thoại quay lén cảnh nữ sinh đang tắm để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Kết thúc khóa học, nhóm sinh viên này quay về Cần Thơ. Do túng tiền, Vũ xem lại các clip đã quay lén và nảy sinh ý định tống tiền. Vũ lập hai tài khoản trên mạng xã hội rồi kết bạn với các nữ sinh.

Vũ chụp lại ảnh của từng nữ sinh và gởi qua cho họ xem. Khi nhận được những hình ảnh trong phòng tắm, các nữ sinh hoảng hốt và rất lo lắng. Vũ tìm hiểu ngành học của từng người, nếu kế toán thì buộc nạn nhân đưa 5 triệu, còn tài chính thì 6 triệu đồng.

Chân dung đối tượng dùng tin nhắn tống tiền 2

Nam sinh đặt máy quay lén 17 nữ sinh để tống tiền. Ảnh Zing News

Sau đó, Vũ nhắn tin số tài khoản sang cho 17 nữ sinh, yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền nếu không sẽ phát tán những hình ảnh này lên mạng Internet.

Ngày 26/4, một nữ sinh cùng trường sau khi xem hình ảnh do Vũ gửi đã lo sợ, chuyển vào số tài khoản số tiền 1,5 triệu đồng. Vũ rút ra 500.000 đồng tiêu xài cá nhân.

Các nữ sinh khác vì sợ những hình ảnh này sẽ phát tán lên mạng nên đã báo cho Ban giám hiệu nhà trường. Tối 26/4, Vũ bị cảnh sát bắt khẩn cấp.

Khám xét trên người và phòng trọ của nam sinh viên, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu, gồm thẻ sinh viên, thẻ ATM, điện thoại cảm ứng bên trong chứa 40 đoạn clip ghi lại hình ảnh trong phòng tắm của các nữ sinh, biên lai rút tiền ngân hàng, máy tính xách tay, thẻ nhớ chứa hình ảnh lưu trữ…

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus