Thứ năm, 28/03/2024 | 19:19
RSS

Được tiếp sức bằng "doping tiền", U23 Myanmar quyết hạ U23 Việt Nam

Thứ sáu, 08/12/2017, 16:01 (GMT+7)

U23 Myanamar vừa nhận nguồn động lực cực lớn để có thể làm nên chuyện trước U23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế M150 tại Thái Lan.

Thi đấu không thành công và vắng mặt tại VCK U23 châu Á 2018 diễn ra tháng 1 năm sau tại Trung Quốc U23 Myanmar đang dồn toàn lực cho giải M150 Cup diễn ra tại Thái Lan tới đây.

Được biết mục tiêu của họ là hạ U23 Việt Nam, đối thủ được coi là kình địch của họ cùng những ứng cử viên khác và lên ngôi ở giải M150 năm nay.

Để thực hiện tham vọng đó, U23 Myanmar đang mang sang Thái Lan đội hình mạnh nhất, thậm chí được nhà tài trợ KBZ Bank treo thưởng với số tiền rất cao.

Theo báo chí nước này đưa tin, nếu U23 Myanmar lọt vào trận chung kết giải M150 tới, đội bóng Miến Điện sẽ lập tức bỏ túi tới 35 ngàn USD từ nhà tài trợ KBZ Bank, số tiền này thậm chí còn cao hơn phần thưởng dành cho đội vô địch của nhà tổ chức, với 20 ngàn USD.

U23 Myanmar sẽ so tài với U23 Việt Nam tại giải M150

U23 Myanmar sẽ so tài với U23 Việt Nam tại giải M150. Ảnh: thể thao 24/7

Ngoài ra, nếu U23 Myanmar hạ được U23 Việt Nam ở trận đấu đầu tiên tại bảng B - M150 Cup, thì số tiền thưởng cũng đã là 25 ngàn USD, cao hơn mức thưởng dành cho nhà vô địch, khoảng 20 ngàn USD.

U23 Myanmar hiện tại chính là lứa cầu thủ trẻ tài năng từng tham dự U20 thế giới 2015. Lứa cầu thủ trẻ này cũng từng lên ngôi ở giải U22 Đông Nam Á 2014, tổ chức tại Brunei cách đây vài năm sau khi vượt qua U19 Việt Nam với nòng cốt là lứa Công Phượng ở trận chung kết giữa hai đội với tỷ số 4-3.

Tại trận ra quân ở giải M150 U23 Myanamr sẽ so tài với U23 Việt Nam vào lúc 16h ngày 9/12, trận đấu có ý nghĩa quyết định tới tấm vé đi tiếp của cả hai đội.

Thái Lan 1-2 Việt Nam. Nguồn: VFF Channel 

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN