Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:03
RSS

Nhận án chung thân vì "trút" 31 nhát dao lên người tình

Thứ ba, 29/11/2016, 16:16 (GMT+7)

Mặc dù đã có gia đình riêng nhưng nạn nhân vẫn chung sống như vợ chồng với Vũ. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Vũ đã sát hại người tình bằng 31 nhát dao.

Ngày 29/11, TAND TP. Cần Thơ  đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Vũ (SN 1974, ngụ Đồng Tháp) tù chung thân về tội danh sát hại người tình cách đây 4 tháng  – tin tức trên báo pháp luật TP.HCM

sát hại người tình vì 31 nhát dao

Bị cáo phải trả giá cho tội danh sát hại người tình của mình. Ảnh Pháp luật TP.HCM

Theo cáo trạng, dù đã có chồng và con 15 tuổi, nhưng chị Huỳnh Thị Út Nhỏ (SN 1977, ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) vẫn có quan hệ tình cảm với Vũ từ năm 2014. Hai người chung sống như vợ chồng, trong khoảng thời gian này, chị Út Nhỏ thường xin tiền Vũ để tiêu xài. Một thời gian sau, chị này bỏ về chung sống với chồng con, cắt liên lạc với Vũ.

Theo người nhà chị Út Nhỏ, Vũ thường nhắn tin đe dọa người tình. Ngày 2/7, Vũ rủ chị Út Nhỏ về quê mình ở Đồng Tháp ăn đám giỗ, chị này đồng ý nhưng đòi Vũ phải cho mình 5 triệu đồng. Hai ngày sau, Vũ đến nhà trọ tìm Út Nhỏ nhưng không thấy, cho rằng bị chị này lừa gạt nên y đã mua 1 con dao gọt hoa quả bỏ vào cốp xe máy.

sát hại người tình lĩnh án chung thân

Giây phút bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh Pháp luật TP.HCM

Tối cùng ngày, Vũ hẹn chị Út Nhỏ tới công viên Lê Thị Tạo (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) để nói chuyện. Tại đây, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, Vũ rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người chị Nhỏ khiến nạn nhân tử vong.

Kết luận giám định cho thấy trên người nạn nhân có 31 vết thương. Trong lúc xô xát, Vũ cũng bị người tình dùng dao đâm vào người. Gây án xong Vũ bỏ trốn và bị bắt vào ngày 9/7.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus