Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:06
RSS

Nhà cháy khi bố mẹ đi vắng, bé gái 11 tuổi bại liệt tử vong thương tâm

Thứ tư, 14/11/2018, 10:48 (GMT+7)

Trong lúc bố đi đón mẹ thì căn nhà bốc cháy dữ dội khiến bé gái 11 tuổi bị bại liệt tử vong thương tâm.

Nhà bốc cháy dữ dội, bé gái 11 tuổi bại liệt tử vong thương tâm
Hiện trường vụ hỏa hoạn Ảnh: Trí thức trẻ

Sáng 14/11, thông tin từ UBND huyện Cái Nước, Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ hoả hoạn làm 1 bé gái tử vong. Nạn nhân là em Hứa Thị Phương Anh, 11 tuổi, ngụ ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ theo Trí thức trẻ.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30' ngày 13/11, anh Hứa Ngọc Duy (cha ruột em Phương Anh) đang nấu cơm bằng nồi điện. Do vợ gọi nên anh Duy đã đi đón. Thời điểm này, chỉ có em Phương Anh ở nhà. Sau đó, căn nhà bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do bị bệnh bại não bẩm sinh liệt nửa người nên em Phương Anh không chạy thoát thân được.

Phát hiện ngôi nhà anh Duy bị cháy, người dân xung quanh vội tri hô, dập lửa đồng thời cứu bé gái nhưng bất thành. Vì căn nhà làm bằng gỗ nên bén lửa và bốc cháy dữ dội bao trùm toàn bộ ngôi nhà nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn căn nhà của anh Duy đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến cháu Phương Anh tử vong, tài sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau vụ hỏa hoạn, UBND huyện Cái Nước đã xuống thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được xác định là do chập điện.


Xem thêm: Cháy cửa hàng hoa khiến 2 người chết ở Đắk Lắk: Ám ảnh tiếng kêu cứu

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN