Thứ ba, 23/04/2024 | 16:21
RSS

Nguyên nhân 4 người bị điện giật tử vong khi thi công cột viễn thông

Thứ bảy, 27/10/2018, 06:53 (GMT+7)

Trong quá trình thi công cột viễn thông, dòng điện 35kV chạy phía trên bất ngờ phóng xuống khiến 4 người bị điện giật tử vong.

Thi công cột viễn thông, 4 người bị điện giật tử vong
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Ngày 26/10, ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh xác nhận trên Trí thức trẻ, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ điện giật khiến 4 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/10, một nhóm người dân ở xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên) tiến hành chở nguyên vật liệu đến cánh đồng lúa giáp ranh giữa xã Cẩm Trung và xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên để thi công dựng cột điện viễn thông.

Đến 16h30' cùng ngày, trong quá trình thi công, dòng điện 35kV chạy phía trên bất ngờ phóng xuống khiến 4 người đang đào móng thi công cột bị điện giật tử vong.

Trong số 4 nạn nhân xấu số, có 2 anh em ruột là Phạm Văn Tình và Phạm Văn Lành (trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) và 2 nạn nhân cùng ở xã Cẩm Hưng nhưng chưa rõ danh tính.

Lãnh đạo Điện lực huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, nguyên nhân dẫn đến 4 công nhân thi công cột viễn thông bị điện giật tử vong là do vi phạm khoảng cách an toàn và không thông báo để cắt điện, thông tin trên Dân Việt.

Nhận được tin báo về vụ điện giật trên, UBND huyện Cẩm Xuyên, công an huyện Cẩm Xuyên, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt hiện trường xử lý vụ việc.


Xem thêm: Điều bất thường khó giải đáp trong vụ điện giật chết học sinh

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN