Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:50
RSS

Người vi phạm giao thông châm lửa đốt xe, “dằn mặt” CSGT?

Thứ hai, 28/11/2016, 06:59 (GMT+7)

Sau một hồi “xin tha" mà không được và bị lực lượng CSGT ở Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) lập biên bản vì vi phạm giao thông, nam thanh niên giở trò đốt luôn cả xe máy.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Dân Trí, nghi vấn người vi phạm giao thông châm lửa đốt xe thách thức lực lượng CSGT nói trên xảy ra vào lúc 10h30 ngày 27/11 tại quốc lộ 1A, đoạn vườn hoa Phủ Lý ở khu vực ngã tư Biên Hòa, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Hiện trường nơi người vi phạm giao thông châm lửa đốt xe

Hiện trường nơi người vi phạm giao thông châm lửa đốt xe. Ảnh Dân Trí

Trước khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT Phủ Lý đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29S9 – 1927 đi sai làn trên tuyến đường giao giữa quốc lộ 1A và Biên Hòa. Khi bị tổ CSGT yêu cầu dừng xe, chủ phương tiện cũng nhận lỗi của mình và bắt đầu ra sức “xin xỏ”.

Sau một hồi “xin” không được, người này bắt đầu có những từ ngữ thiếu kiềm chế và bỏ ra quán nước gần nước ngồi.

Tầm 10 phút sau, bất ngờ người này tiến lại gần xe máy của mình rồi châm lửa đốt luôn xe. Quá bất ngờ, tổ CSGT không kịp ngăn chặn mà đành vội di chuyển một số xe đang đỗ ở gần đó. Trong khi đó, thanh niên vi phạm giao thông lập tức rời khỏi hiện trường vụ việc.

Qua xác minh, thanh niên nói trên là Nguyễn Văn H. (31 tuổi, trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định). Hiện vụ việc đã được tổ CSGT viết tường trình và báo lên cấp trên để làm rõ.

Trước đó ở Kon Tum cũng từng xảy ra nghi vấn người vi phạm giao thông đốt luôn xe máy

Trước đó ở Kon Tum cũng từng xảy ra nghi vấn người vi phạm giao thông đốt luôn xe máy. Ảnh Thanh Niên

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra nghi vấn người vi phạm giao thông dùng chiêu đốt xe để “dằn mặt” lực lượng CSGT. Trước đó vào khoảng 15h ngày 2/8, lực lượng CSGT đã phát hiện 2 người đi xe máy lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ 40, đoạn chạy qua làng Đắk Răng, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Bị yêu cầu dừng xe, hai người ngồi trên xe máy đã có những ngôn từ thách thức lực lượng chức năng. Thậm chí, hai người vi phạm giao thông này còn châm lửa đốt xe máy để “dằn mặt” CSGT rồi bỏ trốn vào làng Đắk Răng, báo Thanh Niên đưa tin.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus