Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:31
RSS

Người trong cuộc tiết lộ sự thật clip "ông ba bị" hành hung phụ nữ, bắt cóc trẻ em

Thứ bảy, 10/06/2017, 17:21 (GMT+7)

Những ngày qua, clip người đàn ông đánh phụ nữ, bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng đang khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo sợ.

Nghi vấn người đàn ông hành hung phụ nữ, bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng xuất phát từ một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 9/6. Đoạn clip ghi lại cảnh người dân đang vây quanh một người đàn ông bị tố ép xe phụ nữ để bắt cóc cháu bé đi cùng tại đường Lạch Tray (Ngô Quyền, Hải Phòng).

Clip bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng 1

Bài viết làm dấy lên nghi án bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng. Ảnh chụp màn hình

Theo đoạn clip bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng, trong lúc nam thanh niên bị người dân vây kín, người phụ nữ ôm em bé trên xe máy khóc nức nở. Một số nhân chứng cho rằng nam thanh niên này đã tấn công người phụ nữ hòng bắt cóc trẻ em.

Nghi ngờ này càng có sức thuyết phục sau khi cô gái khẳng định không quen biết gì với nam thanh niên này và thậm chí còn gọi điện cầu cứu người thân. Sau đó, một người phụ nữ khác tự xưng là mẹ cô gái xuất hiện và lao vào đánh chửi nam thanh niên với ngôn từ tục tĩu.

Bà này cũng khẳng định không quen biết với nam thanh niên. Quá bức xúc vì cho rằng nam thanh niên là kẻ bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng, một người dân đã hùng hổ xông vào tấn công anh này. Ngay cả khi lực lượng công an có mặt và can ngăn, người này vẫn tỏ thái độ vô cùng hung hãn.

Clip bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng 2

Người đàn ông hành hung phụ nữ song phủ định chuyện bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng. Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, clip bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bất bình trước hành vi hành hung phụ nữ, đồng thời tỏ ra lo ngại khi tội phạm bắt cóc trẻ em ngày càng táo tợn.

Trước sự hoang mang của dư luận, cơ quan công an và chính quyền địa phương đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND phường Lạch Tray khẳng định, đoạn clip nói trên không phải bắt cóc trẻ em như trên mạng đồn thổi.

Theo Công an phường Lạch Tray, vào khoảng 18h ngày 9/6, chị L.T.H.T. (27 tuổi, ngụ tại quận Lê Chân, Hải Phòng) chở theo con nhỏ là bé L.N.A (2 tuổi). Khi tới đường Lạch Tray, tình cờ mẹ con chị T. gặp người quen là anh Phạm T.H. (39 tuổi, ngụ quận Hải An, Hải Phòng).

Anh H. đề nghị chị T. vào quán nước bên đường nói chuyện song người phụ nữ này không đồng ý và bỏ đi. Thấy anh H. đi theo, chị T. bèn hô hoán “cướp, cướp”. Bực tức, anh H. đã tát chị T., khi thấy người mẹ trẻ ôm con bỏ chạy, người này tiếp tục tát nạn nhân và chỉ chịu dừng tay khi có người can ngăn.

Clip bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng 3

Người mẹ trẻ xác nhận clip bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng là sai sự thật. Ảnh cắt từ clip

Chính hành vi hành hung phụ nữ của anh H. đã khiến chị T. phẫn nộ, nói với mọi người rằng không quen biết gì anh này và gọi mẹ tới. Tại cơ quan công an, chị T. thú nhận từng có quan hệ tình cảm với anh H. nhưng đã chia tay cách đây 2 năm.

Gần đây, anh H. muốn nối lại tình cảm song chị T. không đồng ý nên mới dẫn tới sự việc trên. Cả hai bên cũng khẳng định chỉ xích mích tình cảm nam nữ, chuyện không liên quan gì đến cháu bé.

Việc cháu bé khóc có thể là do hoảng sợ khi thấy người lớn tranh chấp, khiến dư luận hiểu lầm đây là một vụ bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng. Hiện cơ quan công an đang tiến hành giải quyết sự việc theo quy định pháp luật

Đoạn clip khiến dư luận lầm tưởng là bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN