Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:38
RSS

Người thoát chết hãi hùng kể lại giây phút sập tường ở Đồng Nai

Thứ sáu, 15/05/2020, 09:31 (GMT+7)

Nhớ lại thời điểm bức tường trong Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đổ sập xuống chiều 14/5, anh Võ Văn Bắc (45 tuổi, quê An Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Vào lúc 14h15 tại Nhà máy công ty cổ phần AV Healthcare (100% vốn Hàn Quốc, sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa), địa chỉ Lô số 18, đường số 18, Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom) khi khoảng 50 công nhân đang thi công thì công trình cao khoảng 8m, dài 109m bất ngờ đổ sập.

Hậu quả vụ tai nạn lao động đã làm 10 người chết (trong đó 8 người chết tại hiện trường, 2 người chết tại bệnh viện), 12 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Người thoát chết hãi hùng kể lại giây phút sập tường ở Đồng Nai
Các nạn nhân tại bệnh viện. Ảnh: VTC News

Anh Võ Văn Bắc (45 tuổi, quê An Giang) cho VTC News hay: "Lúc đó tôi đang lom khom làm việc ở dưới hầm thì có cảm giác một cơn gió thoảng qua, cuốn cho trời tối hù. Xong rồi tự nhiên nghe tiếng ầm một cái, ngó lên không thấy vợ với mấy chị em làm trên giàn giáo đâu", anh kể.

Công nhân này cùng các đồng nghiệp dưới hầm vội nhảy lên mặt đất. Bắc lật từng mảng tường tìm vợ và chị gái nhưng không thấy đâu. Mãi sau, anh thấy cánh tay vợ giơ lên rồi thả xuống, liền chạy đến đưa vợ ra khỏi đống đổ nát.

Nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Suốt - vợ anh Bắc - không thể cử động vì một bên hông quá đau. Dù chỉ bị thương phần mềm nhưng các bác sĩ sợ nguy hiểm nên dự tính chuyển lên tuyến trên. "Bác sĩ nói tôi bị nứt xương sống. Ngã xuống người ta bị nạn chết hết trơn mà mình vậy là khỏe và may mắn lắm rồi", chị Suốt nói.

Chị Chương Thị Lan Thanh, người may mắn thoát chết khác cho biết: “Tôi hên lắm rồi, mấy người làm gần chết hết mà mình vẫn còn sống. Trên giàn giáo đông lắm, tôi phụ trộn hồ rồi đổ cho thợ. Lúc đó, tôi đang đứng cỡ chừng 3 cái giàn giáo (khoảng 5m). Nhờ tôi đứng trên cao, kế vách tường nên còn sống, chứ mấy người ngồi ở ngoài, tường đổ ụp xuống là chết hết ", chị Thanh kể lại.

Người thoát chết hãi hùng kể lại giây phút sập tường ở Đồng Nai
Hiện trường vụ sập tường. Ảnh: Vietnamplus

Khuya 14/5, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã công bố danh tính 10 nạn nhân bị tử vong. 

Chương Thanh Tùng, sinh năm 1980, quê huyện Thới Lai, tỉnh Cần Thơ.

Lý Văn Thu, sinh năm 1974, quê huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Dương Huỳnh Minh Nhật, sinh năm 2001, quê huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1978, quê huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Hồ Văn Hoa, sinh năm 1969, quê TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Trần Lèn Sái, sinh năm 1973, quê huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Trần Xuân Anh, sinh năm 1980, quê huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1983, quê huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1964, quê tỉnh Cà Mau.

Phạm Minh Tâm, sinh năm 1955, quê TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN