Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:27
RSS

Người thân nữ sinh 14 tuổi bị hãm hiếp ở Lai Châu: 'Con bé phải nằm ở cánh đồng hơn 4 tiếng'

Thứ hai, 29/10/2018, 20:24 (GMT+7)

Người thân của bé gái 14 tuổi bị nam sinh lớp 7 hãm hiếp rồi cứa cổ bày tỏ thương xót khi bé gái phải nằm 1 mình suốt 4 tiếng đồng hồ.

Nữ sinh 14 tuổi bị hãm hiếp ở Lai Châu
Nữ sinh 14 tuổi bị hãm hiếp ở Lai Châu đã qua cơn nguy kịch

Liên quan đến vụ án nam sinh lớp 7 cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi ở Lai Châu, ngày 29/10, trao đổi với PV, ông Lò Văn Sơm (trú tại xã Mường Kim - chú nạn nhân) cho biết, T. vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Dù cháu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng phải điều trị lâu dài.

Theo ông Sơm, gia đình T. có hoàn cảnh khó khăn, đang học lớp 9 nhưng T. đã làm đủ thứ việc để giúp đỡ gia đình như làm nương rẫy, chăn nuôi lợn, gà.

Chiều 27/10, khi T. đi vặt rau cho lợn thì bị nam sinh hàng xóm hãm hại rồi cứa cổ nhưng may mắn thoát chết.

"Qua tôi nghe mọi người kể chuyện có bé gãi bị hãm hiếp, cắt cổ nhưng may mắn thoát chết. Lúc đầu, tôi nghe vậy chứ không nghĩ là cháu mình, khổ thân con bé phải năm ngoài cánh đồng hơn 4h đồng hồ mới được tìm thấy", ông Sơm kể lại.

Ngoài ra, ông Sơm cho hay, gia cảnh T. đã eo hẹp, nay lại bị nạn như này không biết lấy đâu kinh phí để chạy chữa. Bố T. mấy năm gần đây đi làm bốc vác dưới Quảng Ninh, còn mẹ ở nhà làm nông nhưng kinh tế cũng không mấy dư giả.

Chia sẻ với PV, trưởng bản Nà then cho biết, gia đình T. và đối tượng gây án là hàng xóm của nhau. Từ trước đến nay, 2 gia đình không có mâu thuẫn gì, 2 cháu còn biết nhau từ nhỏ.

Cơ quan chức năng tìm thấy chiếc liềm và nhiều vết máu ở hiện trường
Cơ quan chức năng tìm thấy chiếc liềm và nhiều vết máu ở hiện trường

Ở địa phương, gia đình T thuộc diện khó khăn và bố mẹ hay phải đi làm xa để các con ở nhà cho người thân chăm sóc. Cả T và Nhượng đều là con cả trong gia đình.

"Khi nghe tin cháu T. bị hàng xóm hãm hiếp và cửa vảo cổ chúng tôi ai nấy đều bất ngờ, nhiều người không tin về sự việc này", trưởng bản Nà Then nói.

Trước đó, khoảng 13h chiều 27/10, bé T. rời khỏi nhà đi lấy rau lợn. Khoảng 1 tiếng sau, Nhượng đi bẫy chim về gặp bé T. Thấy cô bé hàng xóm chỉ có một mình ở nơi vắng vẻ, Nhượng nảy sinh ý đồ cưỡng hiếp.

Nghi phạm khống chế T. để thực hiện hành vi cưỡng bức nhưng nạn nhân kháng cự. Tuy nhiên, đối tượng vẫn thực hiện bằng được hành vi phạm tội. Không những vậy, sau khi thỏa mãn, Nhượng còn dùng dao cứa cổ bé T. trước khi bỏ về nhà. Dù gây ra vụ án nghiêm trọng nhưng nghi can 13 tuổi rất bình thản, về nhà vẫn giúp bố mẹ chở rơm rạ, rồi tắm giặt ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.

Không thấy con gái về bố mẹ T. lo lắng nên đã đi tìm. Tới khoảng 18h cùng ngày, gia đình phát hiện cháu T. nằm bất động trên vũng máu ở cánh đồng thuộc bản Nà Then, xã Mường Kim. Lúc này, trên người T. có nhiều vết thương.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện nhiều máu cùng một số vật dụng, trong đó có một chiếc liềm.

Sau khi bị hãm hiếp T. tỉnh lại có ghi tên hung thủ gây án ra mảnh giấy. Cũng từ đó, cơ quan điều tra đã triệu tập Nhượng lên lấy lời khai. Lúc này, Nhượng rất bình thản, không hề lo lắng hay hoảng sợ và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.


Xem thêm: Khách tây tố tài xế xích lô trả tiền âm phủ

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN